Thể thao >> AFF Cup 2018

Quang Hải giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018

Tỏa sáng rực rỡ trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam, không quá bất ngờ khi Nguyễn Quang Hải nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải đấu.

Quang Hải giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018
Quang Hải rực sáng trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam

Sau 10 năm chờ đợi, đội tuyển Việt Nam đã lần thứ hai lên ngôi vô địch AFF Cup bằng chiến thắng 1-0 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước ĐT Malaysia.

Bàn thắng duy nhất của trận chung kết lượt về được ghi do công của Anh Đức, và người kiến tạo không ai khác chính là Quang Hải. Ngay phút 6, Quang Hải có pha xoay người tạt bóng rất dẻo để Anh Đức có pha vô lê đẹp mắt không kém, kết liễu ĐT Malaysia.

Sau trận đấu, niềm vui như được nhân lên khi Quang Hải giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. Tiền vệ sinh năm 1997 đóng góp 3 bàn thắng, 2 đường kiến tạo và thi đấu trong cả 8 trận tại chiến dịch năm nay. Thành tích ghi bàn của Quang Hải chỉ thua kém Anh Đức, người đã có 4 pha lập công ở giải đấu.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Quang Hải, sau khi tiền vệ này đã có những đóng góp không nhỏ trong việc đưa Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang sau 10 năm chờ đợi. Với danh hiệu này, Quang Hải cũng đã được nhận phần thưởng 10.000 USD từ ban tổ chức giải đấu.

VIDEO: Việt Nam 1-0 Malaysia (chung kết lượt về AFF Cup 2018)

Tại AFF Cup 2018, Quang Hải được HLV Park Hang-seo sử dụng ở hai vị trí, đầu tiên là tiền vệ trung tâm trong 3 trận trước Lào, Malaysia và Myanamar tại vòng bảng. Bắt đầu từ trận gặp Campuchia tại lượt đấu cuối, Quang Hải được đẩy lên đá tiền vệ tấn công lệch phải. Dù thi đấu ở vị trí nào thì tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC cũng thi đấu xuất sắc và đóng vai trò quan trọng vào lối chơi của toàn đội.

Sau những gì đã làm được tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, ASIAD 2018 và mới nhất là tại AFF Cup 2018, Quang Hải thực sự trở thành niềm hi vọng số 1 của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Thái Duy (SHTT)