Thể thao >> Thể thao trong nước

Quang Hải bị chê, Đình Trọng được khen ngợi xuất sắc

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 của Hà Nội FC trước Hải Phòng ở lượt trận mở màn V.League 2018, HLV Chu Đình Nghiêm đã dành tặng những lời khen ngợi cho Đình Trọng và bày tỏ sự chưa hài lòng với Quang Hải.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng tại vòng 1 V.League 2018 diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, Hà Nội FC tiếp tục là những người ca khúc khải hoàn khi giành thắng lợi tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Ngân Văn Đại ở phút 70. Với chiến thắng của Hà Nội FC, đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp Hải Phòng không thắng được đối thủ mỗi khi phải ra làm khách Thủ đô tại đấu trường V.League.

Quang Hải bị chê, Đình Trọng được khen ngợi xuất sắc
Quang Hải chưa để lại nhiều dấu ấn ở lượt trận mở màn V.League 2018

Trao đổi với báo chí sau chiến thắng của Hà Nội FC tối ngày 11/3, HLV Chu Đình Nghiêm đã dành tặng những lời khen ngợi cho trung vệ U23 Việt Nam, Trần Đình Trọng. Đây là cầu thủ mà Hà Nội FC đã triệu hồi về từ Sài Gòn FC để thi đấu tại V.League 2018. Đánh giá về trung vệ này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Đình Trọng đã có một trận đấu rất tốt khi anh thể hiện được phong độ cao và dường như không mắc sai sót nào đáng kể. Chính sự xuất sắc của Đình Trọng cũng như Duy Mạnh hay Văn Kiên đã giúp hàng thủ của chúng tôi thi đấu chắc chắn trước Hải Phòng".
 
Dù là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng trong trận đấu trước Hải Phòng tối qua, nhưng tiền vệ Nguyễn Quang Hải chưa để lại nhiều dấu ấn khi trở lại đấu trường V.League. Đánh giá về màn trình diễn của cầu thủ đã thi đấu ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á ở trận đấu chiều qua, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận tiền vệ trẻ chưa có phong độ tốt: "Quang Hải hay bất cứ cầu thủ nào cũng có thời gian thăng hoa và trầm lặng”.
 
HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng sau màn trình diễn ấn tượng cùng U23 Việt Nam, Quang Hải cần thêm thời gian để lấy lại sự cân bằng: “Quang Hải đã toả sáng ở U23 châu Á, thì bây giờ cậu ấy cần thời gian lấy lại cân bằng. Quang Hải trận hôm nay chơi chỉ ở mức tương đối ổn định, nhưng không thể đòi hỏi lúc nào cậu ấy cũng tỏa sáng”.
 
Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Chu Đình Nghiêm cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Hà Nội FC chỉ có chiến thắng tối thiểu trước đối thủ ở trận đấu tối ngày 11/3: “Cá nhân tôi cảm thấy có phần đáng tiếc khi Hà Nội FC tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ có một bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, đây là trận đầu tiên của mùa giải, các cầu thủ chậm bắt nhịp nên cần thêm thời gian để chúng tôi cải thiện".

Theo Đức Anh (Thethaovietnam.vn)