Thể thao

Quan chức VFF nói gì về việc Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn liên tục bị chỉ trích?

Trước nhiều ý kiến phản đối, chỉ trích Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, một vị quan chức LĐBĐ Việt Nam đã lên tiếng bênh vực.

Quan chức VFF nói gì về việc Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn liên tục bị chỉ trích?

Theo vị quan chức VFF này, ông đánh giá rất cao khả năng của Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: "Tôi đánh giá rất cao anh Tuấn ở nhiều khả năng, trong đó có khả năng mang về rất nhiều cho bóng đá Việt Nam qua quan hệ quốc tế rộng. Cá nhân tôi đánh giá rất cao anh ấy".

Nói kĩ hơn về những gì ông Tuấn mang lại cho bóng đá Việt Nam, vị quan chức trên tiếp:

"Chúng ta còn khó khăn nên cần nhiều nguồn lực. Các đội tuyển của chúng ta đều được tập huấn nhiều hơn hẳn trước đây. Đó là nhờ các nguồn lực quốc tế. Tất nhiên quốc tế họ chú ý tới chúng ta vì vị thế của chúng ta, nhưng vai trò của người đi chắp nối là rất quan trọng.

Anh ấy kéo được thế giới đến Việt Nam, phát huy được nội lực của VFF. Từ LĐBĐ thế giới, châu Á hay các liên đoàn thành viên khác họ đều xích lại, giúp đỡ Việt Nam. Đó là điều rất quan trọng.

Chúng ta không thể nói chính xác anh Tuấn mang về bao nhiêu tiền nhưng rất lớn. Tất nhiên, tôi vẫn nói đó không phải là công sức của mình anh Tuấn mà là nhờ vị thế của Việt Nam, nhưng phải trân trọng công sức của người đi ghép nối".

Quan chức VFF nói gì về việc Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn liên tục bị chỉ trích? - 1

Nói thêm về Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, vị quan chức trên cho hay:

"Cách hành xử trong phạm vi quốc gia hay quốc tế của anh Tuấn cũng rất điềm đạm. Anh ấy cũng là 1 người hiểu việc. Anh Tuấn nắm được hệ thống thi đấu bóng đá của thế giới và thực tiễn ở Việt Nam, các CLB nên phát triển như thế nào… anh ấy kết hợp được giữa quốc tế và Việt Nam là một thành công.

Còn những gì mọi người nói thì cứ nói thôi, tôi không ý kiến gì cả. Cá nhân tôi đánh giá rất cao anh ấy".

Hiện, ông Trần Quốc Tuấn đang nhận được 22 đề cử làm Tân chủ tịch VFF nhiệm kì VIII, các đề cử này được thông tin rằng chủ yếu tới từ các CLB V-League và Hạng nhất.

Theo Đoàn Dự - Tú Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)