Thể thao

Quả bóng Vàng World Cup: Loạn 12 'sứ quân', Kane & Hazard sáng cửa

Ai có thể trở thành Quả bóng Vàng của World Cup 2018? Các nhà báo của tờ The Guardian (Anh) đưa ra tới 12 đề cử từ 4 đội tuyển đã lọt vào bán kết.

World Cup 2018 chỉ còn 4 trận đấu nữa và giải đấu cũng đã bắt đầu thu hẹp lại những ứng cử viên tiềm năng cho các giải thưởng cá nhân. Tờ The Guardian (Anh) mới đây đã tổ chức một cuộc thảo luận giữa các nhà báo hàng đầu tác nghiệp tại World Cup để đưa ra ý kiến của mình về những cầu thủ có triển vọng đoạt giải thưởng Quả bóng Vàng.

Quả bóng Vàng World Cup: Loạn 12 'sứ quân', Kane & Hazard sáng cửa
Những ứng cử viên lớn cho Quả bóng Vàng World Cup 2018

Số ứng viên được các nhà báo đề cử là không hề ít. ĐT Bỉ sở hữu Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, ĐT Anh có Harry Kane và Jordan Pickford, Kylian Mbappe cùng Antoine Griezmann, N’Golo Kante và Paul Pogba đại diện cho ĐT Pháp, và Croatia có Luka Modric, Ivan Rakitic và Danijel Subasic.

ĐT Pháp

Nhà báo Patrick Urbini, phóng viên của tạp chí France Football đang tác nghiệp về ĐT Pháp, đề cử cả Mbappe, Griezmann, Kante và Pogba và cho rằng không một ai trong số 4 cầu thủ trên nổi trội hơn những đồng đội còn lại.

Theo đánh giá của Urbini, vai trò của Mbappe đã nổi bật nhất trong 4 người kể từ sau màn trình diễn mang tính chất quyết định của anh giúp Pháp thắng Peru và sau đó là Argentina. Pogba đã đóng góp gián tiếp vào 2 chiến thắng của Pháp ở vòng bảng khi lối chơi của “Les Bleus” còn chưa ấn tượng, và Griezmann đã lập công trong cả 2 trận knock-out của Pháp.

Quả bóng Vàng World Cup: Loạn 12 'sứ quân', Kane & Hazard sáng cửa - 1
Mbappe & Griezmann

Tuy nhiên Urbini coi Kante là người chơi ổn định nhất trong 4 ứng viên. Đánh giá về Kante, Urbini viết: “Kante là một lực đẩy không thể thiếu của Pháp trong thế trận mà họ tạo dựng. Kante sẽ là người chạy khắp sân để thu hồi bóng, sẵn sàng đeo bám những cầu thủ tấn công khó chịu nhất của đối phương, và khi có bóng là chuyền cho cầu thủ tấn công ở vị trí thuận lợi nhất hay thậm chí bất ngờ dùng tốc độ đột phá về phía trước”.

ĐT Anh

Josh Ashdown, Tom Bryant và Daniel Harris của tờ The Guardian đều lựa chọn Harry Kane là một đề cử cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, và cá nhân Bryant lựa chọn cả thủ môn Jordan Pickford.

Cả 3 nhà báo đều nhất trí về đánh giá của họ dành cho Kane. Ashdown viết: “Kane không chỉ là tay săn bàn số 1 mà ĐT Anh dựa vào để xây dựng lối chơi, anh còn là người đeo băng đội trưởng và mang trên vai gánh nặng của sự kỳ vọng. 5 bàn ở vòng bảng cùng 2 lần thực hiện penalty chính xác ở trận Colombia cho thấy Kane đã đối phó tốt với sức ép lớn dành cho mình”.

Quả bóng Vàng World Cup: Loạn 12 'sứ quân', Kane & Hazard sáng cửa - 2
Harry Kane đã ghi 6 bàn cho ĐT Anh

Viết về thủ môn Pickford, Tom Bryant nhận xét: “Pickford rất bình tĩnh trước sức ép khổng lồ mà mỗi trận đấu mang lại, nhưng không ngạc nhiên bởi thủ môn trẻ của Everton đã nổi tiếng là ‘da dày’ trước những sự chỉ trích, từ khi phải lận đận bắt cho 6 CLB khác nhau dưới dạng cho mượn”.

ĐT Croatia

Nhà báo Aleksandar Holiga người Croatia là người lựa chọn Luka Modric, Ivan Rakitic và Danijel Subasic cho 3 đề cử giải cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Holiga ngay sau trận tứ kết Nga – Croatia đã chấm Modric 9 điểm và Rakitic 8 điểm cho ESPN.

Holiga cho rằng trừ khi Rakitic có màn trình diễn vượt ngoài kỳ vọng ở 2 trận đấu tiếp theo của Croatia, Modric sẽ là ứng viên số 1 cho Quả bóng Vàng. “Modric chạy từ đầu đến cuối sân trong mọi pha bóng của Croatia ở hiệp phụ trận gặp Nga là cảnh tượng thường thấy, và đây đã là trận thứ 2 liên tiếp Modric ra sân trong cả 120 phút thi đấu. Khi Modric cứu bóng gần cột phạt góc ở hiệp phụ thứ hai rồi chuyền vào cho Mandzukic, Mandzukic lại là người không theo kịp và làm mất bóng. Sức bền của Modric là điên rồ trong cả 2 trận”, Holiga viết.

Quả bóng Vàng World Cup: Loạn 12 'sứ quân', Kane & Hazard sáng cửa - 3
Luka Modric chạy suốt 240 phút cho Croatia ở vòng 1/8 và tứ kết

Holiga cũng cho rằng Subasic cũng có cửa đoạt giải dù chủ yếu là do anh đã giúp Croatia chiến thắng 2 loạt luân lưu liên tiếp. Subasic cùng với Pickford là 2 thủ môn được The Guardian chấm 9 điểm trong cả 2 trận đấu ở vòng 1/8 lẫn tứ kết.

ĐT Bỉ

Kristof Terreur, nhà báo người Bỉ chuyên theo dõi các cầu thủ Bỉ thi đấu ở Premier League, là người đề cử Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku cho QBV. Cả 3 cầu thủ này đều đã được The Guardian chấm 9 điểm trong trận tứ kết gặp Brazil và cả 3 cầu thủ không một ai bị chấm dưới 7 điểm trong những trận đấu đã ra sân.

Quả bóng Vàng World Cup: Loạn 12 'sứ quân', Kane & Hazard sáng cửa - 4
Lukaku, Hazard, De Bruyne và Courtois đều đã chơi xuất sắc cho ĐT Bỉ

Terreur thậm chí cho rằng đội hình Bỉ có khá nhiều nhân tố xuất sắc từ đầu giải, rằng De Bruyne tuy được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Brazil – Bỉ nhưng theo anh De Bruyne vẫn còn thua Hazard, Lukaku, Thibaut Courtois và Vincent Kompany. “Bỉ không phải dựa vào một ngôi sao nào và chỉ có 2 trận đấu sắp tới mới xác định được ai là người chơi tốt nhất trong tập thể rất đồng đều về chuyên môn này”, Terreur viết.

Theo Q.D (Khampha.vn)