Thể thao

Quả bóng Bạc FIFA 2014, Lionel Messi: Không còn bệ phóng, Messi khó giành lại Bóng Vàng

Leo Messi cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác của kẻ về nhì vĩ đại khi năm thứ hai liên tiếp anh đứng sau Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng.

Leo Messi cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác của kẻ về nhì vĩ đại khi năm thứ hai liên tiếp anh đứng sau Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng.
 
Nhưng Messi có lẽ còn trải qua cảm giác này khi mà nhiều yếu tố chỉ ra rằng anh có thể phải chờ lâu nữa để lần thứ 5 được vinh danh là Cầu thủ số 1 thế giới.
 
Bởi Messi không còn bệ phóng
 
Sau 4 năm liên tiếp đoạt Quả bóng Vàng (từ 2009 tới 2012), Messi đã phải nhường ngai vàng cho Ronaldo (2013, 2014). Đáng chú ý là trong hai lần gần nhất giành Quả bóng Vàng của Messi, Ronaldo đều đứng ngay sau anh để nhận Quả bóng Bạc. Và bây giờ, khi Ronaldo hai năm liên tiếp đứng ở vị trí số 1, đến lượt Messi làm nền cho CR7 ở ngôi Á quân.
 
Điều trùng hợp là 4 Quả bóng Vàng liên tiếp của Messi gắn liền với sự thống trị của Barca lên bóng đá châu Âu và thế giới khi đội bóng của Pep Guardiola giành 14/19 danh hiệu có thể trong giai đoạn 2008-2012. Messi là hạt nhân và là cầu thủ quan trọng nhất trong thời kỳ cực thịnh này của Barca, nhưng cũng phải nói rằng Leo đã được lợi rất nhiều từ sự ưu việt của tập thể này.
 
Có thể khái quát bệ phóng cho 4 Quả bóng Vàng liên tiếp của Messi gồm: Pep Guardiola, tiki-taka, Xavi và Iniesta. Pep là người đã kéo Messi từ cánh phải vào trung tâm để anh trở thành một “cỗ máy săn bàn”; tiki-taka là hệ thống chiến thuật tối ưu nhất dành cho Messi. Còn Xavi và Iniesta? Đơn giản là không có họ, Barca không thể áp dụng tiki-taka, và Messi cũng không có hai người đồng đội hiểu nhau từ trong máu thịt.
 

Đã hai năm liên tiếp Messi mất Bóng Vàng vào tay Ronaldo

 
"Tại Barca, Messi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ những cầu thủ chuyền bóng xuất sắc như Xavi hay Iniesta", Pele từng nói. "Về Argentina lại khác. Cậu ấy không có sự kết nối với đồng đội. Vì thế Messi chơi cho đội tuyển quốc gia hoàn toàn khác so với Messi đá ở Barca".
 
Nhưng trong 2 năm qua, bệ phóng của Messi đã bị lung lay dữ dội. Pep ra đi, tiki-taka ngày càng phai nhạt với sự sa sút của Xavi và Iniesta.
 
Messi vẫn chơi tốt dù nhiều thời điểm một mình phải “gánh” cả Barca, nhưng cơ hội đoạt các danh hiệu tập thể lẫn cá nhân của anh đã giảm xuống rõ rệt. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với Ronaldo ở Real Madrid, đội bóng đang trên đỉnh vinh quang với nhiều cá nhân xuất sắc đang ở độ chín.
 
Bao giờ Messi giành lại Bóng Vàng?
 
Nếu như chiến thắng của Ronaldo năm ngoái là rất sít sao (nhận được 27,99% số phiếu bầu, so với 24,72% của Messi) thì năm nay, anh hoàn toàn áp đảo đối thủ người Argentina với 37,66% số phiếu bầu (Messi 15,76% và Neuer 15,72%). Hay nói cách khác, Ronaldo đang ngày càng được thừa nhận trong khi vị thế của Messi đã sa sút thấy rõ.
 
Câu hỏi đặt ra là liệu Messi có thể giành lại Quả bóng Vàng từ tay Ronaldo trong cuộc bầu chọn tiếp theo hay không? Có lẽ là rất khó.
 
Năm 2015, Xavi coi như rút lui, trong khi Iniesta chỉ còn là cái bóng của quá khứ, khiến bệ phóng từng đưa Messi lên đỉnh vinh quang gần như sụp đổ. Bản thân phong độ của Leo cũng sa sút dần theo thời gian trong hơn 2 năm qua, dù anh vẫn phá vô số các kỷ lục.
 
Hơn nữa, Barca hiện tại không còn là môi trường lý tưởng để Messi tỏa sáng. Neymar và Luis Suarez, hai đối tác của Messi trên hàng công của Barca mùa này, đều là những tên tuổi lớn và đang trong độ chín của sự nghiệp. Điều đó cũng nghĩa là Messi đã bị san bớt quyền lợi và không còn là “trung tâm của vũ trụ” nữa. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng Barca đưa Neymar rồi Suarez về Camp Nou là để chuẩn bị cho sự ra đi của Messi trong tương lai.
 
Mà đó là một khả năng hoàn toàn xảy ra khi nội bộ Barca đang lục đục hơn bao giờ hết, đặc biệt là sự lạnh nhạt giữa Messi với Luis Enrique. Đó rõ ràng không phải là điều kiện lý tưởng để Messi đòi lại Quả bóng Vàng từ Ronaldo.
 
Kết quả Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2014:
 
+ Quả bóng vàng FIFA 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), 37,66% phiếu bầu.
+ Quả bóng Bạc FIFA 2014: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), 15,76% phiếu bầu
+ Quả bóng Đồng FIFA 2014: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức), 15,72% phiếu bầu.
+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Nadine Kessler (Vfl Worfsburg/Đức)
+ HLV nam xuất sắc nhất năm: Joachim Loew (Đội tuyển nam Đức)
+ HLV nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (Đội tuyển nữ Đức)
+ Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award): James Rodriguez (trận Colombia - Uruguay)
 
+ Đội hình tiêu biểu của năm:
 
Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức).
 
Hậu vệ: Philipp Lahm (Bayern Munich/Đức), Sergio Ramos (Real Madrid/Tây Ban Nha), David Luiz (Chelsea - PSG/Brazil), Thiago Silva (PSG/Brazil).
 
Tiền vệ:Angel Di Maria (Real Madrid - Man United/Argentina), Toni Kroos (Bayern Munich - Real Madrid/Đức), Andres Iniesta (Barcelona/Tây Ban Nha).
 
Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), Arjen Robben (Bayern Munich/Hà Lan)
 
+ Giải Chủ tịch FIFA: Hiroshi Kagawa (cựu cầu thủ, nhà báo người Nhật Bản)
 
+ Giải Fair Play: Đội ngũ tình nguyện viên của FIFA
 
>> Ronaldo nói gì khi lần thứ 3 nhận Quả bóng Vàng?
>> Ronaldo, Messi sánh bước trong đội hình tiêu biểu năm 2014
>> Ronaldo và Messi không bỏ phiếu cho nhau
 
Theo Vũ Mạnh (Thethaovanhoa.vn)