Thể thao

PSG vô địch nước Pháp lần thứ ba liên tiếp

Rạng sáng 17-5, bằng trận thắng Montpellier 2-1, PSG đã đăng quang Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) mùa bóng 2014-2015 sớm một vòng đấu. Đây là năm thứ ba liên tiếp PSG đăng quang tại giải.

Rạng sáng 17-5, bằng trận thắng Montpellier 2-1, PSG đã đăng quang Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) mùa bóng 2014-2015 sớm một vòng đấu. Đây là năm thứ ba liên tiếp PSG đăng quang tại giải.

Các cầu thủ PSG vui mừng sau khi đoạt Ligue 1 2014-2015 - Ảnh: Reuters

 
Chỉ cần kiếm được 1 điểm trước Montpellier, PSG sẽ đăng quang. Và dù không có những trụ cột như Thiago Motta, Verratti (treo giò) và Ibrahimovic (chấn thương) nhưng PSG vẫn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này.
 
Phút 17, Matuidi ghi bàn mở tỉ số và đến phút 25, Lavezzi đã nhân đôi cách biệt thành 2-0. Sau đó, PSG còn tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng Cavani, Pastore, Aurier, Rabiot đã dứt điểm thiếu chính xác hoặc không thắng được thủ môn Ligali.
 
Trong không khí vui mừng với chức vô địch, PSG thi đấu hơi lơi lỏng và để Montpellier có bàn thắng danh dự ở phút 40, do công Mounier. Sang hiệp hai, Montpellier hầu như không thể tiếp tạo ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào trước khung thành của PSG.
 
Sau 37 vòng đấu, PSG có 80 điểm, hơn Lyon 8 điểm trong khi giải chỉ còn một trận. Đây là mùa bóng thứ ba liên tiếp PSG vô địch Ligue 1. Ngoài ra, PSG cũng đã đoạt League Cup nước Pháp. Mục tiêu cuối cùng của PSG trong mùa là Cúp Quốc gia Pháp khi họ sẽ gặp Auxerre trong trận chung kết diễn ra ngày 31-5.
 
Với điểm số 72, Lyon cũng chắc chắn có vị trí thứ hai vì đã hơn đội hạng ba Monaco đến 4 điểm. Ở vòng đấu cuối của Ligue 1, Monaco (hạng ba - 68 điểm) và Marseille (hạng tư - 66 điểm) sẽ cạnh tranh nhau vị trí hạng ba kèm suất dự Champions League.
 
Theo Thảo Nguyên (Tuổi Trẻ)