Thể thao >> Champions League

Porto 1-4 (1-6) Liverpool: Tam tấu Salah - Firmino - Mane cùng nổ súng, Liverpool thẳng tiến vào bán kết

Liverpool có chiến thắng dễ dàng với tổng tỷ số 6-1 trước Porto để giành vé vào bán kết Champions League, và đối thủ của The Kop sẽ là Barca.

Có thể thấy rõ việc Porto không ở cùng đẳng cấp với Liverpool sau những gì đã diễn ra ở lượt đi. The Kop có chiến thắng dễ dàng 2-0 với 2 pha lập công của Naby Keita và Roberto Firmino dù chưa bung hết sức.

Đó là cơ sở để HLV Juergen Klopp có nhiều sự điều chỉnh trong đội hình, đáng chú ý nhất là việc Divock Origi đá cao nhất trên hàng công thay Roberto Firmino. Đây mới là lần đầu tiền đạo người Bỉ đá chính tại Champions League trong màu áo của Liverpool.

Porto 1-4 (1-6) Liverpool: Tam tấu Salah - Firmino - Mane cùng nổ súng, Liverpool thẳng tiến vào bán kết

Không có gì bất ngờ khi Porto đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng khi mà chưa tìm được bàn mở tỷ số thì đội chủ sân Estadio do Dragao đã phải nhận "gáo nước lạnh" từ Liverpool. Phút 26, Mohamed Salah có pha kiến tạo thuận lợi để Sadio Mane dễ dàng đệm bóng tung lưới "thánh" Iker Casillas.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Danny Makkelie đã công nhận bàn thắng khi cho rằng Mane không việt vị. Đây đã là bàn thứ 9 sau 10 trận gần nhất của tiền đạo người Senegal và nó giúp Liverpool tiến gần hơn đến vòng bán kết bởi với tổng tỷ số 0-3 sau hai lượt trận.

Porto 1-4 (1-6) Liverpool: Tam tấu Salah - Firmino - Mane cùng nổ súng, Liverpool thẳng tiến vào bán kết - 1

Đến phút 65, Mohamed Salah đã tự điền tên mình lên bảng điện tử sau tình huống bứt tốc cực nhanh và dứt điểm lạnh lùng vào góc gần. 4 phút sau, Eder Militao - hậu vệ mà mùa sau sẽ bắt đầu khoác áo Real Madrid - nhen nhóm hy vọng cho Porto sau pha đánh đầu dũng mãnh trong vòng cấm.

Tuy nhiên, sau đó, Liverpool có thêm 2 bàn thắng do công của Roberto Firmino và Virgil van Dijk để kết thúc trận đấu với chiến thắng tưng bừng 4-1. Vào bán kết với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Juergen Klopp có mùa thứ 2 liên tiếp có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất Champions League và đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Barca.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Porto: Casillas, Pepe, Alex Telles, Felipe, Militao, Herrera, Pereira, Otavio (Tiquinho 46'), Brahimi (Costa 81'), Corona (Santos 78'), Marega.

Liverpool: Alisson, Matip, Van Dijk, Robertson (Henderson 71'), Alexander-Arnold (Gomez 66'), Milner, Wijnaldum, Fabinho, Salah, Mane, Origi (Firmino 46').

Ghi bàn: Militao (69') - Mane (26'), Salah (65'), Firmino (77'), Van Dijk (84')

Thái Duy (SHTT)