Thể thao

Việt Nam để Thái Lan cầm hòa tại giải U19 Đông Nam Á

Tạo ra cả chục cơ hội ngon ăn, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có được kết quả 0-0 trong trận ra quân giải U19 Đông Nam Á chiều 1/7.

Suốt hiệp một, Việt Nam vượt trội về thế trận. Bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Thái Lan. Tuy nhiên, các miếng đánh của đội bóng áo đỏ chưa đủ sắc và tốc độ để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của đối phương. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn được hưởng hàng loạt các pha đá phạt góc nhưng những tình huống không chiến của họ đều đưa bóng chệch mục tiêu.

Việt Nam để Thái Lan cầm hòa tại giải U19 Đông Nam Á
Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải U19 Đông Nam Á.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV Hoàng Anh Tuấn có sự điều chỉnh mặt lối chơi. Những pha xuống biên sau đó phối hợp vào trung lộ phát huy tác dụng. Rất nhiều các cơ hội được Việt Nam tạo ra trong khoảng 20 phút đầu hiệp hai, nhưng Bảo Toàn, Hồng Sơn, Mạnh Dũng, Hữu Thắng đều không thắng được thủ môn trong tình huống đối mặt ở cự ly gần. Đứng ngoài đường biên, HLV Hoàng Anh Tuấn ôm đầu tiếc nuối, không hiểu sao các học trò lại dứt điểm tệ như vậy.

Khi trận đấu còn khoảng 15 phút, ông quyết định cho Việt Nam chuyển sang chơi với ba tiền đạo, gồm Minh Bình, Mạnh Dũng và Xuân Tú. Thêm khoảng năm cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng thủ môn Thái Lan chơi xuất thần, liên tục cản phá thành công. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có một lần đưa được bóng vào khung thành đối phương nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng tiền đạo áo đỏ đã phạm lỗi.

Kết quả 0-0 được giữ cho hết trận. Bên ngoài đường biên, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không hài lòng. 

Giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia. Việt Nam nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Philippines. Bảng B có sự góp mặt của Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra hai đội có điểm số tốt nhất mỗi bảng để giành quyền vào chơi bán kết.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)