Thể thao >> Thể thao quốc tế

'Phù thủy' Guus Hiddink hội ngộ HLV Park Hang-seo tại Hàn Quốc

Trong một cuộc hội ngộ ở Hàn Quốc, nhà cầm quân nổi tiếng Guus Hiddink đã gửi lời chúc mừng và khen ngợi HLV Park Hang-seo về kỳ tích của tuyển U.23 Việt Nam (VN) tại Giải vô địch U.23 châu Á vừa qua.

'Phù thủy' Guus Hiddink hội ngộ HLV Park Hang-seo tại Hàn Quốc
HLV Hiddink (phải) hội ngộ HLV Park Hang-seo tại Hàn Quốc

Theo báo giới Hàn Quốc, HLV Hiddink sang Hàn Quốc hôm 13.2 để thăm Liên đoàn Bóng đá nước này (KFA) đồng thời muốn gặp mặt HLV Park Hang-seo sau khi hay tin trợ lý cũ của mình đưa U.23 VN làm nên lịch sử ở Giải U.23 châu Á 2018. Ông Park Hang-seo từng là trợ lý đắc lực của HLV Hiddink làm nên lịch sử khi giúp tuyển Hàn Quốc đoạt hạng tư ở World Cup 2002.

Trong chuyến đến Hàn Quốc, ông Hiddink đã tham dự một buổi lễ để xây dựng một sân bóng đá cho người khiếm thị tại thành phố Gwangmyeong và gặp HLV Park Hang-seo. Hiddink đã ôm lấy đạo diễn HLV Park Hang-seo và tỏ ra rất vui mừng khi được hội ngộ. Nhà cầm quân người Hà Lan sau đó ngoài gửi lời cảm ơn còn chúc mừng và hết lời khen ngợi HLV Park Hang-seo về tài cầm quân đưa U.23 VN làm nên kỳ tích ở Giải U.23 châu Á vừa qua. Đây là lần thứ 2 trong hơn 3 năm rưỡi kể từ trận đấu các ngôi sao bóng đá K-League vào tháng 7.2014.

'Phù thủy' Guus Hiddink hội ngộ HLV Park Hang-seo tại Hàn Quốc - 1
HLV Hiddink chúc mừng HLV Park Hang-seo và kỳ tích của tuyển U.23 VN

Theo SBS News, sau cuộc hội ngộ trên sân bóng, HLV Hiddink cùng HLV Park Hang-seo đã đến trụ sở của KFA để gặp giám đốc điều hành Hong Myung-Bo, người từng là đội trưởng tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Danh thủ Hong Myung-Bo vốn là cựu HLV tuyển Hàn Quốc và mới được bổ nhiệm chức vụ trên hồi năm ngoái.

Trong cuộc đoàn tụ này, cả ba cùng hàn thuyên những ký ức về thành tích ở World Cup 2002 cùng nhiều chủ đề khác, trong đó có vụ HLV Hiddink gây tranh cãi khi đưa “yêu sách” nếu muốn ông quay lại dẫn dắt tuyển Hàn Quốc hồi năm ngoái. Theo đó, sau khi tuyển Hàn Quốc liên tiếp gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2018 dẫn đến HLV Ulys Styliche từ chức, người hâm mộ nước này đã đề nghị KFA gọi Hiddink trở lại để cứu vãn tình hình.

Trong một phát biểu sau đó, nhà cầm quân người Hà Lan cũng bày tỏ muốn giúp bóng đá Hàn Quốc nhưng không “khó chịu” với Phó chủ tịch KFA Kim Ho-gon, người lúc bấy giờ còn đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật của Liên đoàn và hiện đã từ chức.

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)