Thể thao >> AFF Cup 2018

Phóng viên Malaysia bị 'ám ảnh' bởi Trọng Hoàng, đưa ra tỉ lệ bất ngờ về khả năng thắng trận của ĐTVN

Có mặt trong buổi tập đầu tiên của ĐT Malaysia sau khi tới Việt Nam, phóng viên Ooi Kin Fai của tờ Goal Malaysia nhận định Việt Nam vẫn là đội bóng cửa trên ở trận đấu tới. Đặc biệt, cây viết này dành sự đánh giá rất cao cho Trọng Hoàng, cầu thủ từng “kết liễu” Malaysia tại AFF Cup 2016.

Tại buổi tập đầu tiên sau khi đến Việt Nam, ĐT Malaysia được bố trí tập tại sân tập số 2 – Khu Liên hợp thể thao Quốc Gia Mỹ Đình. Lực lượng phóng viên Malaysia theo chân đội tuyển khá hùng hậu cho thấy sự quan tâm của truyền thông nước này với trận gặp Việt Nam. Tuy vậy, khi nhận được câu hỏi của truyền thông Việt Nam về trận đấu vào ngày 16/11 tới đây trên SVĐ Mỹ Đình, phóng viên Ooi Kin Fai của tờ Goal Malaysia tỏ ra khá thận trọng và đánh giá cơ hội giành chiến thắng sẽ nghiêng về đội chủ nhà.

“Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển rõ rệt. Sau các giải đấu ở cấp độ U23, chúng ta thấy rất nhiều cầu thủ từ đội U23 được gọi lên ĐTQG. Vì thế đây sẽ là một giải đấu rất thú vị.

Malaysia hiện đang có 6 điểm. Một chiến thắng nữa sẽ giúp chúng tôi giành quyền vào bán kết. Mục tiêu của đội tất nhiên là giành được 3 điểm nhưng có lẽ sẽ có những khó khăn nhất định để Malaysia hiện thực hóa được điều đó.

Tôi nghĩ tỉ lệ giành chiến thắng ở trận đấu tới sẽ là 65% cho Việt Nam và 35% cho Malaysia. Với lợi thế sân nhà, Việt Nam sẽ cố gắng để giành được chiến thắng. Đội bóng của các bạn chắc chắn sẽ cố gắng kiểm soát bóng, gây sức ép lên khung thành đối phương.”

Phóng viên Malaysia bị 'ám ảnh' bởi Trọng Hoàng, đưa ra tỉ lệ bất ngờ về khả năng thắng trận của ĐTVN
Phóng viên Malaysia kì vọng sẽ tái ngộ Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2018 (Ảnh: Linh Miêu)

Cùng với đó, cây viết của tờ Goal Malaysia khiến không ít người tỏ ra ngạc nhiên khi đánh giá Trọng Hoàng là cầu thủ ấn tượng nhất với ông trong đội hình ĐT Việt Nam.

“Cầu thủ Việt Nam tôi ấn tượng nhất là Trọng Hoàng. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng, có tốc độ, kĩ thuật tốt và sỡ hữu những yếu tố mà các cầu thủ Malaysia sẽ phải rất đề phòng.”

Cách đây 2 năm, Trọng Hoàng chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam vượt qua Malaysia ở vòng bảng, qua đá gián tiếp khiến đội bóng này phải dừng bước sớm. Tuy nhiên theo tiết lộ của phóng viên Ooi Kin Fai, mục tiêu của Malaysia ở AFF Cup 2018 là lọt vào trận chung kết và ông hi vọng sẽ tái ngộ với chính ĐT Việt Nam ở trận đấu cuối cùng.

Pha lập công đẹp mắt của Trọng Hoàng mang về chiến thắng cho Việt Nam trước Malaysia tại AFF Cup 2016 (Video: VFF)

Âu Bằng (SHTT)