Thể thao

Phó Chủ tịch VFF lên tiếng vụ bị tố cáo lên FIFA

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã có công văn đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bị bôi nhọ.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã có công văn đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bị bôi nhọ.

 

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đối diện với nhiều sóng gió thời gian qua. Ảnh:Đức Đồng.

 
Trước đây, ông Chương từng gửi đơn tố cáo gửi đến Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, các thành viên ban chấp hành VFF cho rằng ông Tuấn đã nhận 100 triệu đồng từ ông để sắp xếp, bố trí công việc tại VFF. Tuy nhiên, sau đó ông Tuấn được chứng minh vô tội.

Trước sự việc mới đây, ông Tuấn cho biết: “Sự việc trước đây tôi bị tố cáo, FIFA và AFC đã theo dõi rất kỹ. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, VFF đã gửi thư và kết luận của cơ quan chức năng là C45 lên AFC và FIFA kèm theo giải trình khẳng định tố cáo của ông Chương là sai sự thật”.

“Sự việc mới đây, ông Chương gửi đơn thư lên FIFA có hai vấn đề tôi cần nói rõ: Thứ nhất, ông Chương không tôn trọng kết luận của cơ quan an ninh và VFF. Vì thế, trong những ngày qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có công văn gửi cơ quan an ninh đề nghị làm rõ việc này. Thứ hai, tôi đang là đại diện cho quốc gia ở tổ chức đó nên hành động của ông Chương như vậy không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân tôi mà còn cả quyền lợi của VFF khi tham gia vào tổ chức này”, ông Tuấn nói tiếp. “Đây là sự việc rất đáng tiếc và chúng tôi đang chờ cơ quan công an làm rõ”.
 
>> Nóng: FIFA "nhúng tay" vào scandal nhận hối lộ ở VFF

Theo Đức Đồng (VnExpress.net)