Thể thao >> AFF Cup 2018

Phe vé khan hàng trước bán kết lượt về AFF Cup của tuyển Việt Nam

Thị trường "vé chợ đen" đang diễn ra sôi nổi 2 ngày trước trận đấu quyết định quyền vào chung kết AFF Cup của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã hoàn tất quá trình trả vé cho người hâm mộ đặt mua thành công qua hình thức online. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn có cơ hội đồng hành cùng tuyển trong trận bán kết lượt về, nhiều người hâm mộ buộc phải tìm đến thị trường "chợ đen".

Theo ghi nhận của Zing.vn, số lượng "dân phe" trước cổng trụ sở VFF đã giảm hẳn so với thời điểm cách đây 2 ngày. Thay vào đó, họ tản ra và tập trung phần lớn ở cổng chính sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam.

Phe vé khan hàng trước bán kết lượt về AFF Cup của tuyển Việt Nam
Phe vé chủ yếu tiếp xúc với những đối tượng đi ôtô.

Những tấm vé vẫn được rao bán với giá "trên trời". Trao đổi với một "dân phe", người này chia sẻ: "Khán đài A, B có 2 loại. Cửa số 10 giá 4,5 triệu đồng mỗi cặp. Cửa 5, 6 là vị trí đẹp nhất, giá cao hơn 1 triệu".

Ngoài ra, nếu muốn sở hữu một cặp vé ở khán đài C, D, người hâm mộ sẽ phải bỏ ra số tiền 2,5 triệu đồng, gấp nhiều lần so với giá gốc.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt là phần lớn "dân phe" tại đây "khan hàng". Họ chủ yếu tiếp xúc với những người đi ôtô để chào bán. Đây được cho là những "khách hàng tiềm năng", sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để đổi lấy tấm vé dự khán trận đấu quan trọng của đội tuyển.

Đối với những người đi xe máy, "dân phe vé" tại đây đều buông lời mời cửa miệng: "Thừa vé bán không?". Nhiều phe vé cũng không quá mặn mà với việc chia sẻ giá bán với nhóm đối tượng này. "Hỏi để tham khảo thì thôi. Ở đây ai cũng bán vậy, hỏi nhiều lắm rồi", một "dân phe" tỏ ra khó chịu.

Rút kinh nghiệm ở những trận đấu tại vòng bảng, lần này VFF quyết định chỉ mở bán online cho cổ động viên. Điều này khiến nhiều người hâm mộ không có điều kiện sở hữu những tấm vé vào sân.

Phe vé khan hàng trước bán kết lượt về AFF Cup của tuyển Việt Nam - 1
Nhiều dân phe tiếp cận, ngã giá nhằm mua lại vé trận bán kết lượt về từ người hâm mộ.

Chính vì vậy, để có thể đáp ứng nhu cầu, phe vé tại sân Mỹ Đình sẵn sàng trả 1,8 - 2 triệu đồng cho một cặp vé mệnh giá 200.000 đồng mỗi chiếc. Trong khi đó, một cặp vé mệnh giá 500.000 đồng mỗi chiếc được dân phe nhập lại gấp 4 lần và bán ra với giá khoảng 5,5 - 6 triệu đồng mỗi cặp.

Có thể thấy, giá vé tính đến nay có phần tăng nhẹ. Cách đây 2 ngày, một cặp vé mệnh giá 300.000 đồng mỗi chiếc được dân phe rao bán 3,5 triệu đồng, song đã tăng lên 4 triệu đồng vào hôm nay 4/12.

Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 6/12 tới trên sân Mỹ Đình.

Lúc này, cả 2 đội đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị làm quen với điều kiện sân bãi, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất trước cuộc đối đầu quan trọng quyết định tấm vé vào chung kết.

Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)