Thể thao >> Thể thao trong nước

Phẫu thuật thành công, Trần Đình Trọng sẽ về Việt Nam điều trị đầu gối

22 giờ tối 25.6, trung vệ Trần Đình Trọng đã được phẫu thuật thành công tại bệnh viện Parkway – Singapore và nếu không phát sinh sự cố, ngày 30.6 tới, anh sẽ được xuất viện và về Việt Nam tiếp tục điều trị.

Phẫu thuật thành công, Trần Đình Trọng sẽ về Việt Nam điều trị đầu gối
Đình Trọng được mổ thành công

Đình Trọng cùng em trai ruột và bác sỹ Vũ Thành Luân đã sang Singapore vào ngày 23.6 để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Ở vòng 12 V-League vừa qua, trong trận gặp HAGL trên sân Pleiku, Trọng đã bị vấp ngã gây ra chấn thương rất nặng.

CLB Hà Nội đã đồng ý với nguyện vọng của Trọng là được sang Singapore mổ đầu gối với bác sỹ Lim Tan - chuyên mổ đầu gối cho các cầu thủ châu Á, trong đó có rất nhiều cầu thủ Việt Nam. Điển hình là cầu thủ Mai Tiến Thành cách đây 10 năm được bác sỹ Lim phẫu thuật và nay vẫn chạy rất tốt.

Trước khi lên bàn mổ vào tối 25.6, Đình Trọng được bác sỹ Lim Tan thông báo lý do phải phẫu thuật, thứ nhất là nối dây chằng đầu gối và điều trị tổn thương sụn chêm. Sau 3 tiếng trên bàn mổ, đến khoảng 22 giờ, Trọng đã được phẫu thuật thành công.

Dự kiến, sau mổ anh sẽ được theo dõi tại phòng riêng ở bệnh viện. Ngày 29.6 tại khám và có thể về nước vào ngày 30.6.

Phẫu thuật thành công, Trần Đình Trọng sẽ về Việt Nam điều trị đầu gối - 1
Đình Trọng trước khi mổ được bố trí ở tại phòng riêng
Phẫu thuật thành công, Trần Đình Trọng sẽ về Việt Nam điều trị đầu gối - 2
Lạc quan
Phẫu thuật thành công, Trần Đình Trọng sẽ về Việt Nam điều trị đầu gối - 3
Nụ cười người chiến thắng

Bác sỹ Vũ Thành Luân cách đây ít ngày cho biết: “Khi phẫu thuật thành công thì điều quan trọng nhất của những chấn thương loại này là quá trình hồi phục. Hồi phục mà đúng cách, kiên trì thì cầu thủ vẫn quay lại bóng đá được bình thường. Ở Việt Nam hiện tại, việc điều trị hậu phẫu thuật không còn là vấn đề nan giải, không quá khó và các CLB đều có thể tự giúp cầu thủ hồi phục. Chính vì thế, sau khi mổ xong, chúng tôi sẽ về luôn chứ không ở lại Singapore”.

Đình Trọng phải nghỉ thi đấu dài hạn, ít nhất từ 6 đến 8 tháng, bỏ lỡ lượt về V-League 2019, các trận đấu còn lại của Hà Nội tại AFC Cup, coi như không thể góp mặt tại các trận đấu vòng loại World Cup 2022 và cũng không thể kịp thi đấu tại SEA Games 30 vào cuối tháng 11.2019.

Được biết, chi phí ca mổ của Đình Trọng tại Singapore vào khoảng 600 triệu đồng. Công ty bảo hiểm PTI có thể chi trả khoảng 300 triệu, phần còn lại do Hà Nội chi trả.

Theo Nhật Duy (Thanh Niên Online)