Thể thao >> Asian Cup 2019

Phát hiện thú vị: Cả 4 HLV tại bảng D Asian Cup 2019 đều từng tham dự World Cup

Bảng D có lẽ là bảng đấu đặc biệt nhất tại Asian Cup 2019 khi cả 4 HLV của 4 đội tuyển đều từng góp mặt tại World Cup.

HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam từng là một trong những trợ lý thân cận nhất của Guus Hiddink, khi chiến lược người Hà Lan dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Những tư vấn của ông Park cũng như Chung Hae-seong (Giám đốc kỹ thuật của HAGL hiện tại) đã góp phần không nhỏ vào thành tích đứng hạng 4 của đội nhà ở World Cup năm đó.

Phát hiện thú vị: Cả 4 HLV tại bảng D Asian Cup 2019 đều từng tham dự World Cup
HLV Park Hang-seo từng là trợ lý đắc lực cho Guus Hiddink tại World Cup 2002

HLV Carlos Queiroz của ĐT Iran thì có lẽ không phải bàn thêm nữa. Ông từng dẫn dắt 3 đội tuyển góp mặt tại các vòng chung kết World Cup là Nam Phi (2002), Bồ Đào Nha (2010) và Iran (2014, 2018). Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đang giữ kỷ lục là HLV của ĐT Iran tại vị lâu nhất, từ 2011 đến nay.

Còn HLV Srecko Katanec của ĐT Iraq thì từng dự World Cup cả trên cương vị HLV lẫn cầu thủ. Người đàn ông sinh năm 1963 được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Slovenia và nằm trong thành phần ĐTQG thi đấu tại World Cup 1990. Khi giải nghệ và chuyển sang làm HLV, Srecko Katanec tiếp tục đưa ĐT Slovenia tham dự World Cup 2002.

Cuối cùng là HLV Jan Kocian của ĐT Yemen, người chỉ vừa mới được bổ nhiệm cuối tháng 10/2018, nghĩa là chỉ có khoảng 2 tháng làm việc với đội bóng mới. Chiến lược gia sinh năm 1958 là thành viên của ĐT Tiệp Khắc tại Italia 90, đã từng chơi ở tứ kết gặp ĐT Đức. Trong cả sự nghiệp, Jan Kocian ra sân 364 trận và ghi được 28 bàn thắng.

Bảo Linh (SHTT)