Thể thao >> Thể thao quốc tế

Petr Cech mơ về viễn cảnh đánh bại Chelsea ở chung kết Europa League

Thủ thành Petr Cech đang thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc cùng Arsenal lên ngôi vô địch Europa League mùa này.

Vào đầu năm nay, thủ thành Petr Cech tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này, qua đó khép lại 20 năm sự nghiệp lừng lẫy. Và sẽ là điểm kết tuyệt đẹp nếu Cech có chức vô địch Europa League cùng Arsenal trong trận đấu cuối cùng với tư cách là cầu thủ.

Petr Cech mơ về viễn cảnh đánh bại Chelsea ở chung kết Europa League

"Tôi không biết liệu đó có thể là một kịch bản trong mơ hay không. Bạn có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp, là trận chung kết của cúp châu Âu. Và nếu đối thủ là Chelsea thì sẽ là một cảm xúc thật khó tả. Nhưng tôi sẽ sẵn sàng nếu điều đó xảy ra".

"Gặp Chelsea ở chung kết là điều hoàn toàn có thể xảy ra, chúng tôi đang có lợi thế lớn còn Chelsea sẽ được thi đấu trận lượt về trên sân nhà" - thủ thành người CH Séc phát biểu trước trận bán kết lượt về Europa League gặp Valencia.

Nói thêm về thời điểm rời Chelsea để gia nhập Arsenal, Cech cho biết: "Tôi đã có cuộc gặp mặt với chủ tịch Roman Abramovich ở nhà của ông ấy. Tôi bày tỏ lí do muốn ra đi và cảm thấy rất lo lắng, bởi tôi muốn tới Arsenal thi đấu và không có phương án dự phòng (nếu ông Abramovich không đồng ý)".

"Ông ấy đương nhiên chẳng vui vẻ gì nhưng ông ấy biết tôi đã làm mọi thứ cho Chelsea. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của Abramovich, và rồi ông ấy nhắm mắt lại và nói 'Ok, anh có thể ra đi'".

Petr Cech mơ về viễn cảnh đánh bại Chelsea ở chung kết Europa League - 1

Còn nhớ, trong buổi họp báo trước trận gặp BATE Borisov ở vòng 1/16 Europa League, Cech cũng đã có những phát biểu tương tự: "Đó là kịch bản lý tưởng để tôi kết thúc sự nghiệp của mình. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu này và vô địch là mục tiêu mà đội bóng hướng tới".

"Vô địch Europa League sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho tôi cũng như những cầu thủ khác. Chức vô địch giải đấu này sẽ mang đến tấm vé vào chơi ở Champions League mùa bóng năm sau, và vì thế đây là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi".

Nếu Chelsea và Arsenal cùng có mặt ở trận đấu cuối cùng thì bóng đá Anh sẽ tạo nên kì tích chưa từng có trong lịch sử. Đó là lần đầu tiên cả 4 đội góp mặt tại chung kết 2 giải đấu danh giá nhất của UEFA đều đến từ một quốc gia (Tottenham Hotspur và Liverpool gặp nhau ở chung kết Champions League).

Petr Cech mơ về viễn cảnh đánh bại Chelsea ở chung kết Europa League - 2

Viễn cảnh này rất có khả năng sẽ xảy ra khi Chelsea được chơi trên sân nhà cùng hành trang là trận hòa có bàn thắng trên sân khách ở lượt đi. Trong khi đó, Arsenal cũng nắm lợi thế lớn là chiến thắng 3-1 trước Valencia cách đây 1 tuần.

Duy Anh (SHTT)