Thể thao

Peru giành vé cuối cùng dự World Cup 2018

Tuyển Peru đánh bại New Zealand với tỷ số 2-0 trong trận play-off lượt về, đồng thời trở thành đội thứ 32 dự World Cup.

Bàn thắng lượt về: Farfan 28', Christian Ramos 65' (chung cuộc 2-0)

Peru có được bàn đầu tiên khi thực hiện một pha tấn công hiệu quả từ cánh trái. Sau khi nhận quả chuyền vào trung lộ, Jefferson Farfan đỡ bóng một nhịp rồi tung cú sút căng từ 15 m vào giữa khung thành New Zealand.

Có lợi thế dẫn bàn, nhưng Peru chỉ thực sự yên tâm hơn nhờ bàn thứ hai. Trung vệ Christian Ramos giải tỏa căng thẳng cho đồng đội bằng một cú đá bồi chính xác trong tình huống hỗn loạn giữa vòng cấm New Zealand ở phút 65.

Peru giành vé cuối cùng dự World Cup 2018
Peru (áo trắng) qua mặt New Zealand trong trận lượt về sau khi hòa 0-0 ở lượt đi. Ảnh: Reuters

Trước khi đội chủ nhà ấn định chiến thắng 2-0, New Zealand có một số pha lên bóng gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Pedro Gallase. Đội khách có một pha đánh đầu vọt xà ở phút 45 và một pha đánh đầu khác vào ngay vị trí của Gallase ở phút 50. Nếu có thể gỡ 1-1, New Zealand mới là đội giành vé nhờ luật bàn trên sân đối phương.

Peru cũng có một số cơ hội khác nhưng đều không thành công. Thủ môn Marinovic cản được hầu hết những quả tạt chìm mà đội chủ nhà thực hiện vào vòng cấm New Zealand.

Tỷ số 2-0 ở lượt về đồng thời là kết quả chung cuộc. Ở lượt đi tại New Zealand cuối tuần trước, hai đội hòa nhau 0-0.

Peru giành vé cuối cùng dự World Cup 2018 - 1
New Zealand (áo đen) lỗi hẹn khi không thể giúp châu Đại dương góp mặt tại World Cup.

Nhờ công sức của Farfan và đồng đội, Peru trở thành đội cuối cùng giành vé tới Nga dự World Cup năm sau. Loạt trận play-off trước đó cũng đã xác định năm đội giành vé vớt khác gồm Thụy Điển, Croatia, Đan Mạch, Thụy Sĩ (châu Âu) và Australia (châu Á).

Peru cũng trở thành đội thứ năm của Nam Mỹ giành quyền dự World Cup 2018. Bốn đội giành vé trực tiếp gồm Brazil, Uruguay, Argentina và Colombia.

32 đội dự World Cup 2018: chủ nhà Nga, Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, Peru, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ảrập Xêút, Australia, Mexico, Costa Rica, Panama, Nigeria, Ai Cập, Marốc, Senegal, Tunisia, Bỉ, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan, Iceland, Serbia, Bồ Đào Nha, Pháp, Thụy Sĩ, Croatia, Thụy Điển, Đan Mạch.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)