Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Paul Scholes: Paul Pogba 'ảo tưởng sức mạnh', lúc nào cũng nghĩ mình là số 1 Thế giới

Huyền thoại Manchester United tiếp tục đả kích Pogba khi cho rằng tuyển thủ người Pháp "đang sống trong thế giới ảo tưởng nơi anh ta nghĩ mình là số 1".

Trong một phát biểu mới đây, Paul Scholes đã tiếp tục chỉ trích Paul Pogba khi cho rằng cầu thủ người Pháp "nghĩ mình là số 1" và rằng anh ta "đang sống trong thế giới ảo tưởng của chính mình".

Paul Pogba hiện đang phải hứng chịu chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ Manchester United cũng như giới truyền thông khi anh được đánh giá là thi đấu thiếu ổn định trong cả mùa giải, dù rằng tuyển thủ người Pháp đã lọt vào Đội hình tiêu biểu Premier League mùa giải 2018/19 do Hiệp hội Cầu thủ Anh bình chọn.

Paul Scholes: Paul Pogba 'ảo tưởng sức mạnh', lúc nào cũng nghĩ mình là số 1 Thế giới
Pogba được bầu chọn vào Đội hình tiêu biểu Premier League 2018/19 (Ảnh: Getty)

Bên cạnh đó, gần đây đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng nhà vô địch World Cup 2018 đang không hài lòng với thành tích thi đấu của Manchester United. Anh được cho là sẽ gây sức ép lên BLĐ M.U để có thể ra đi trong kỳ chuyển nhượng Hè này, nếu đội bóng không thể giành vé dự Champions League mùa tới.

Paul Scholes cho rằng việc Pogba ra đi sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tương lai của Manchester United, bởi anh chưa từng thể hiện được phong độ chói sáng như khi còn khoác áo Juventus hay khi thi đấu cho ĐTQG Pháp.

"Trong quá khứ, nhiều cầu thủ quan trọng đã rời khỏi Man United ở đỉnh cao phong độ. Roy Keane, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy. Tất cả đều ra đi khi ở còn ở đỉnh cao. Chúng ta đều biết Paul là cầu thủ như thế nào, chúng ta thường nói về tiềm năng của cậu ta. Nhưng cậu ta đã 26 tuổi rồi, đã đến lúc cậu ta cần thi đấu ổn định".

Cựu cầu thủ Man United cũng nhận định Pogba là mẫu cầu thủ cần có đồng đội nghiêm khắc nhắc nhở, để anh không tự mãn với bản thân hay sa đà vào ảo tưởng.

"Có lẽ cậu ta cần một đồng đội như Bryan Robson hay Roy Kean để nghiêm khắc nhắc nhở. Nếu không cậu ta sẽ chìm trong thế giới ảo tưởng của bản thân và nghĩ mình là số 1", Scholes nhận xét.

Tiểu Bạch (SHTT)