Thể thao

Paul Scholes chỉ trích Martial sau trận hòa trước PSV

Huyền thoại của “Quỷ đỏ” cho rằng Anthony Martial không đủ phẩm chất để trở thành “sát thủ vòng cấm” và kêu gọi Louis Van Gaal tiếp tục sắm thêm tiền đạo khi TTCN mùa đông mở cửa.

Huyền thoại của “Quỷ đỏ” cho rằng Anthony Martial không đủ phẩm chất để trở thành “sát thủ vòng cấm” và kêu gọi Louis Van Gaal tiếp tục sắm thêm tiền đạo khi TTCN mùa đông mở cửa.
Trong ngày hàng công thi đấu thiếu hiệu quả, Manchester United chấp nhận một trận hòa không bàn thắng khi tiếp đón PSV tại Champions League. Qua đó, đoàn quân của Louis Van Gaal phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới có thể định đoạt số phận của mình tại vòng bảng.
 
Phát biểu trên BT Sport, Paul Scholes đã lên tiếng chỉ trích hàng công là nguyên nhân chính dẫn đến màn trình diễn kém cỏi của “Quỷ đỏ” trong thời gian gần đây. Cựu tiền vệ người Anh cũng chỉ đích danh ngôi sao thi đấu thiếu hiệu quả nhất, đó chính là Anthony Martial.
 
“Martial vẫn chưa cho thấy sự khôn ngoan của một tiền đạo cắm đích thực. Đáng lẽ ra cậu ấy nên xuất hiện trong khu vực 16,5 m nhiều hơn thay vì dạt sang hai cánh”.
 
“Điều làm tôi khó chịu nhất chính là khi Martial sút hỏng, cậu ấy không hề tỏ ra nuối tiếc hay bực bội mà lại bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Theo tôi, Anthony không phải là mẫu cầu thủ “sinh ra để ghi bàn". Louis Van Gaal nên sắm thêm một tiền đạo ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông”, huyền thoại của MU nói thêm.
 

Trở lại sau chấn thương, tiền đạo 19 tuổi thi đấu không mấy hiệu quả. Ảnh: Goal.

 
Dù rất nỗ lực và quyết tâm, tài năng trẻ người Pháp vẫn bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của PSV. Bản hợp đồng từ Monaco chỉ có một cú sút trúng khung thành và hoàn toàn mất hút ở nửa cuối trận đấu.
 
Một huyền thoại khác của “Quỷ đỏ” là Roy Keane cũng lên tiếng chỉ trích phong độ yếu kém của Wayne Rooney từ đầu mùa giải.
 
“Rooney đã phung phí thời gian khi tham gia vào show truyền hình ngớ ngẩn của WWE. Cậu ấy nên tập luyện nhiều hơn để cải thiện khả năng xử lý và dứt điểm”.
 
MU bắt buộc phải giành chiến thắng trước Wolfsburg ở vòng đấu cuối cùng mới có thể giành vé vào vòng 1/16. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này sẽ rất khó khăn khi thầy trò HLV Van Gaal phải thi đấu trên sân khách.
 
>> M.U hụt vé, Van Gaal "đổ tội" cho Lingard
>> Hòa nhạt nhẽo, M.U để tuột mất ngôi đầu bảng
 
Theo Dũng Sĩ (Zing.vn)