Thể thao

Parma thành CLB nghiệp dư sau khi chính thức phá sản

CLB từng thuộc nhóm bảy đội mạnh của Serie A mới chính thức công bố phá sản, và sẽ buộc phải bắt đầu lại từ Serie D - giải cao nhất trong hệ thống bóng đá nghiệp dư Italy.

CLB từng thuộc nhóm bảy đội mạnh của Serie A mới chính thức công bố phá sản, và sẽ buộc phải bắt đầu lại từ Serie D - giải cao nhất trong hệ thống bóng đá nghiệp dư Italy.
Theo thông báo được đăng trên website của CLB đầu tuần này, không có nhà đầu tư nào chấp nhận mua lại thương hiệu đội bóng và đứng ra trả khoản nợ gần 80 triệu đôla liên quan đến các hoạt động thể thao. Theo số liệu mà Parma cung cấp trong đơn xin phá sản, CLB này chịu tổng các khoản nợ lên tới khoảng 234 triệu đôla.
 

Bức ảnh cuối cùng về Parma trong kỷ nguyên họ tồn tại ở Serie A được chụp trước đám đông khán giả nhà trên sân Ennio Tardini hôm 24/5. Ảnh: Twitter.

 
Cũng có hai nhà đầu tư tiềm năng từng xem xét khả năng mua lại Parma để bắt đầu lại từ giải Serie B sau khi đội này xuống hạng mừa vừa xong. Nhưng một đã rút lui hôm chủ nhật tuần trước, và một cũng công bố bỏ cuộc chơi hôm thứ hai.
 
Như vậy, Parma sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá đỉnh cao Italy và bắt đầu trở lại từ hạng nghiệp dư Serie D với một cái tên khác từ mùa giải tới.
 
Mùa giải vừa qua, họ kết thúc Serie A ở đáy bảng với chỉ 20 điểm sau 38 trận, dù có một số thắng lợi trên sân nhà trước các đội mạnh như Inter, Fiorentina và cả nhà vô địch Juventus.
 
Parma, thành lập năm 1913, là một trong những đội bóng có bề dày truyền thống và thành tích của bóng đá Italy. Họ từng là một niềm tự hào của bóng đá Italy ở tầm châu lục và là thành viên nhóm "bảy bà chị" thống trị Serie A trong thời hưng thịnh của sân chơi này - những năm 1990 đầu 2000.
 

Những hình ảnh này giờ sẽ chỉ còn là dĩ vãng xa xăm với những người hâm mộ Parma. Ảnh: Reuters.

 
Parma từng đoạt ba Cup Italy trong khoảng một thập kỷ, tính từ năm 1992, và giành Cup UEFA các năm 1995 và 1999, đồng thời giành vị trí thứ hai Serie A mùa 1996-97 với chỉ hai điểm ít hơn nhà vô địch Juventus. Khi đoạt Cup UEFA năm 1999, Parma sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội hình như Cannavaro, Thuram, Sensini, Veron, Crespo.
 
>> CHÍNH THỨC: Parma tuyên bố phá sản
>> Chủ tịch Parma bị bắt vì rửa tiền
 
Theo Nguyễn Phát (VnExpress.net)