Thể thao

Ozil ra yêu sách với Arsenal về hợp đồng mới

Tiền vệ Mesut Ozil vừa tuyên bố công khai anh muốn được mặc chiếc áo số 10, như một điều khoản trong việc đàm phán hợp đồng mới.

Tiền vệ Mesut Ozil vừa tuyên bố công khai anh muốn được mặc chiếc áo số 10, như một điều khoản trong việc đàm phán hợp đồng mới.

Ngôi sao 27 tuổi này thừa nhận, quá trình đàm phán hợp đồng mới với Arsenal đã bị đóng băng từ vài tháng qua.

Mesut Ozil, Arsenal, số 10, Đức, World Cup 2018
Ozil muốn chiếc áo số 10 ở Arsenal

“Tôi còn hợp đồng đến 2018. Chúng tôi đã có cuộc đàm phán từ vài tháng trước, nhưng bị gián đoạn vì EURO 2016”.

Ozil thừa nhận anh sẽ nối lại đàm phán với Arsenal trong thời gian tới, nhưng cũng kèm yêu sách với các quan chức đội bóng thành London.

“Hiện tại, tôi muốn tập trung toàn bộ cho tuyển Đức. Sau đó, chúng tôi sẽ nối lại đàm phán. Tôi muốn sở hữu chiếc áo số 10”.

Kể từ khi gia nhập sân Emirates mùa Hè 2013, với mức giá kỷ lục 50 triệu euro (42,5 triệu bảng), Ozil phải mặc áo số 11. Trước đó, anh là chủ nhân áo số 10 của Real.

Mới đây, sau khi đẩy Jack Wilshere sang Bournemouth theo hợp đồng cho mượn, chiếc áo số 10 của Arsenal đang để trống.

“Tôi đã đưa ra tín hiệu với các quan chức Arsenal về chiếc áo phù hợp với tôi, cũng như vai trò của tôi ở CLB. Với tôi, số áo có ý nghĩa rất quan trọng.

Đó là số áo yêu thích của tôi. Những huyền thoại như Zinedine Zidane, Diego Maradona hay Pele đã gắn với số 10 đó. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có số áo này”.

Theo KN (VietNamNet)