Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Ozil hé lộ lý do quyết định 'tháo chạy' khỏi Arsenal

Sau thời gian kín tiếng, tiền vệ Mesut Ozil đã hé lộ nguyên nhân khiến anh quyết định không gia hạn hợp đồng với Arsenal.

Quãng thời gian gần đây, tương lai của Ozil tại Arsenal đang là đề tài thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông cũng như giới mộ điệu. Hợp đồng hiện tại giữa ngôi sao người Đức với đội chủ sân Emirates sẽ đáo hạn vào tháng 6.2018 nhưng anh không chịu gia hạn hợp đồng mới.

Theo giới truyền thông tại đảo quốc sương mù, nguyên nhân khiến Ozil không chịu gia hạn hợp đồng xuất phát từ việc đôi bên chẳng tìm được tiếng nói chung về chuyện lương bổng. Tuy nhiên, không ít chuyên gia nhận định rằng, vấn đề chính nằm ở thành tích thi đấu yếu kém của Arsenal.

Ozil hé lộ lý do quyết định 'tháo chạy' khỏi Arsenal
Ozil quyết chia tay Arsenal vì muốn được vô địch Champions League.

Thời gian gần đây, Ozil đang nhận được sự quan tâm từ M.U, Chelsea và Barcelona. Được biết, cả ba “ông lớn” này đều muốn chiêu mộ ngôi sao 29 tuổi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. 

Mấy năm qua, Ozil luôn được xem là “nhạc trưởng” trong lối chơi của Arsenal. Vì vậy, HLV Arsene Wenger không muốn bán tuyển thủ Đức trong tháng Giêng vì điều đó có thể ảnh hưởng tới thành tích thi đấu của “The Gunners” ở mùa giải này.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Ban lãnh đạo Arsenal sẽ quyết định bán Ozil để tránh trường hợp “mất trắng” cựu cầu thủ Real Madrid khi mùa giải 2017-2018 hạ màn.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Bild (Đức), Ozil đã hé lộ nguyên nhân khiến anh quyết định “dứt tình” với Arsenal: “Trước khi giải nghệ, tôi muốn được 1 lần nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League. 

Đây là mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này và tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để có được điều đó. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng rằng mình sẽ có thêm lần nữa được cùng ĐT Đức đăng quang tại World Cup”.

Mùa giải này, Arsenal không được tham dự Champions League. Tại Premier League, họ đang đứng thứ 4 nhưng không có gì đảm bảo rằng “Pháo thủ” sẽ giữ vững được vị trí này khi mùa giải hạ màn. Nhất là khi họ đang gặp phải sự cạnh tranh của Man City, M.U, Chelsea, Liverpool và Tottenham.

Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)