Thể thao >> Thể thao quốc tế

Oscar: 'Thà không dự World Cup còn hơn nghèo đói'

Cựu tiền vệ Chelsea thừa nhận ưu tiên kiếm tiền ở Trung Quốc tốt hơn là tranh giành cơ hội thi đấu tại sân chơi danh giá nhất thế giới.

Dứt áo Chelsea vào cuối năm 2016, Oscar quyết định dấn thân vào chuyến phiêu lưu tới vùng Viễn Đông để trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Từ đó đến nay, anh không còn được triệu tập lên ĐTQG và gần như không có cơ hội dự World Cup 2018. Cựu tiền vệ Chelsea mới đây cho biết anh sẵn sàng đánh đổi suất dự World Cup lấy cuộc sống sung túc về già.

"Tôi không quan tâm mình có được dự World Cup hay không", Oscar nói. "Tôi luôn bị chỉ trích kể từ khi đến Trung Quốc. Nhưng không sao. Cá nhân tôi nghĩ đến tương lai của gia đình. Tôi không muốn nghèo đói, rách rưới khi về già và ngồi một chỗ gặm nhấm dĩ vãng từng tham gia World Cup".

Oscar: 'Thà không dự World Cup còn hơn nghèo đói'
Oscar ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Ulsan Hyundai ở AFC Champions League.

Ngoại trừ việc không còn được lên tuyển, quyết định tới Trung Quốc được xem là sự lựa chọn sáng suốt của Oscar. Tại thành phố Thượng Hải, Oscar vừa nhận lương cao, vừa đá chính thường xuyên và có những màn cống hiến tương xứng với thù lao anh được nhận.

Tiền vệ 26 tuổi đang thể hiện phong độ rất cao ở phần đầu mùa giải bóng đá Trung Quốc. Chỉ sau 2 vòng mở màn Chinese Super League 2018 (CSL), anh đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo. Trên đấu trường Champions League châu Á, Oscar có 4 bàn thắng cho riêng mình sau 3 trận. Mùa giải trước, Oscar ra sân 22 trận tại CSL, đem về 3 bàn và 9 lần dọn cỗ.

Oscar: 'Thà không dự World Cup còn hơn nghèo đói' - 1
Oscar và Hulk trong trận derby Thượng Hải.

Cựu tiền vệ Chelsea cùng với đồng hương Hulk luôn đóng vai trò quan trọng tại Shanghai SIPG nhưng họ không thể lọt vào mắt của HLV Tite của Brazil, vốn đang có trong tay rất nhiều cầu thủ tấn công đẳng cấp. Tite cũng nổi tiếng là người kiên định tin tưởng các học trò thân thiết của ông, sẵn sàng gọi những người đang đá trong nước nếu thích. 

Tối qua theo giờ Việt Nam, Tite đã công bố danh sách triệu tập cho các trận giao hữu với Nga (23/3) và Đức (28/3). Đây được xem là danh sách cơ bản của đội tuyển Brazil sang Nga chinh phục World Cup 2018. Sự vắng mặt Alex Sandro (Juventus) và "tiền vệ trung tâm tốt nhất Ligue 1" Fabinho (Monaco) gây nhiều băn khoăn.​

Oscar: 'Thà không dự World Cup còn hơn nghèo đói' - 2
Danh sách triệu tập đội tuyển Brazil chuẩn bị cho 2 trận giao hữu trong tháng 3.

Theo Hoàng Anh (Tri Thức Trực Tuyến)