Thể thao >> Thể thao trong nước

Ông Trần Anh Tú có đối thủ trong cuộc đua tại VFF

Doanh nhân Trần Văn Liêng đã nhận lời tham gia ứng cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF nhiệm kỳ VIII, sau khi được ông Cao Văn Chóng đề cử bổ sung.

Ông Trần Anh Tú có đối thủ trong cuộc đua tại VFF

Ngày 28/3, ông Cao Văn Chóng - cựu Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã quyết định đề cử ông Liêng vào vị trị Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF. Ngoài ông Chóng, một số CLB khác cũng điền tên vị doanh nhân này trong đợt đề cử bổ sung.

Tiểu ban Nhân sự Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định gia hạn thời gian đề cử ứng viên vào Ban chấp hành khóa VIII đến hết ngày 31/3. Sau ngày này, Tiểu ban sẽ hoàn thiện danh sách ứng viên Ban chấp hành khóa VIII và gửi tới 66 tổ chức, đơn vị thành viên. Vì thế, ông Trần Văn Liêng hoàn toàn đủ điều kiện tranh cử Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, trở thành đối thủ với ông Trần Anh Tú.

Trước đó, theo danh sách của Tiểu ban nhân sự VFF, vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính chỉ có ông Trần Anh Tú tham gia ứng cử. Điều này đã gây nên làn sóng chỉ trích từ ông Đoàn Nguyên Đức - Phó chủ tịch phụ trách tài chính đương nhiệm. Bầu Đức cho rằng ông Tú đảm nhiệm quá nhiều vị trí tại VFF, VPF cũng như cả HFF (Liên đoàn Bóng đá TP.HCM).

Ông Trần Anh Tú có đối thủ trong cuộc đua tại VFF - 1
Thượng tầng VFF có nhiều biến động trước cuộc bầu cử khóa VIII. Ảnh: Nguyễn Quang.

Ông Đức còn tuyên bố sẽ rút CLB HAGL khỏi V.League nếu ông Tú trúng cử ở VFF. Tình hình sau đó đã bớt căng thẳng hơn khi ông Trần Anh Tú rút khỏi 2 vị trí tại VPF. Đồng thời tiểu ban nhân sự VFF gia hạn thời gian đề cử vào Ban chấp hành VFF khóa VIII đến hết ngày 31/3. Nhiều khả năng, vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF chỉ là cuộc đua giữa ông Tú và ông Liêng.

Ông Trần Văn Liêng sinh năm 1968, đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Ca cao Việt Nam (Vinacacao). Ông sinh ra ở Sa Đéc, Đồng Tháp giữ nhiều chức vụ quan trọng tại nhiều công ty, doanh nghiệp lớn. Sau khi được ông Cao Văn Chóng mời tham gia ứng cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF khóa VIII, ông Liêng đã nhận lời.

Vị doanh nhân này cam kết, nếu được đại hội tín nhiệm sẽ phát huy kinh nghiệm làm việc suốt thời gian qua của mình mình, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định giúp bóng đá Việt Nam phát triển bền vững.

Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)