Thể thao

Ông Miura không hài lòng, HLV Indonesia ngạc nhiên khi Công Phượng dự bị

Giành chiến thắng 1 – 0 trước Olympic Indonesia nhưng HLV Toshiya Miura vẫn tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông thầy người Nhật Bản cho rằng, cả hàng công lẫn hàng thủ của Olympic Việt Nam đều có vấn đề.

Giành chiến thắng 1 – 0 trước Olympic Indonesia nhưng HLV Toshiya Miura vẫn tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông thầy người Nhật Bản cho rằng, cả hàng công lẫn hàng thủ của Olympic Việt Nam đều có vấn đề.
“Tôi không thực sự hài lòng về trận đấu này. Ở cả 3 tuyến các học trò của tôi không có được sự bọc lót và hỗ trợ tốt cho nhau. Đặc biệt, họ tỏ ra yếu thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Điều này rất nguy hiểm vì các cầu thủ không có khả năng tranh chấp tay đôi tốt thì quyền kiểm soát trận đấu sẽ rơi vào tay đối thủ và rất khó để chúng tôi có thể triển khai lối chơi một cách dễ dàng.
 
Tôi sẽ phải khắc phục điểm yếu này trong thời gian tới" - Ông Miura mở đầu buổi họp báo.
 

Cầu thủ Olympic Việt Nam theo ông Miura còn yếu khi tranh chấp tay đôi. Ảnh: Thanh Hà

 
Lý giải về sự thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi của các cầu thủ, HLV Miura cho biết: "Không hẳn là vấn đề thể lực sẽ quyết định tới việc ai bại ai thắng trong các pha tranh chấp. Tôi nghĩ hầu hết các cầu thủ Việt Nam không có tầm vóc tốt nên nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng tranh chấp bóng. Tôi sẽ có những phương pháp, giáo án tập luyện để tăng cường sức mạnh cho họ.
 
Đội tuyển Olympic vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên tôi chưa thể xác định bộ khung đội hình. Trong tay tôi lúc này có 17 cầu thủ và tất cả họ đều có cơ hội như nhau và tôi không quá bận tâm ai là người được xếp đá chính hay đá sau”.
 

HLV Aji Santoso ngạc nhiên khi ông Miura cất Công Phượng trên ghế dự bị

 
Trong khi đó, HLV trưởng Olympic Indonesia Aji Santoso bất ngờ khi cầu thủ đáng chú ý của Olympic Việt Nam là Công Phượng ngồi trên ghế dự bị. Ông nói: "Đây là trận đấu hay, các tuyển thủ Olympic Indonesia đã thi đấu đúng ý đồ mà BHL đề ra.
 
Tôi nghĩ bàn thắng duy nhất của trận đấu là khá may mắn từ sự sai sót của hàng thủ của Indonesia chứ không phải từ một tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt của đội tuyển Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có một trận đấu tương đối tốt.
 
Công Phượng  sở hữu lối chơi thông minh và tinh tế. Tôi rất ngạc nhiên khi Công Phượng không được ra sân ngay từ đầu. Tôi nghĩ rằng nếu Công Phượng được tung vào sân sớm thì thế trận tấn công của đội tuyển Olympic Việt Nam đã có thể khởi sắc hơn”.
 
>> Huy Toàn ghi bàn duy nhất, Olympic Việt Nam hạ Indonesia
 
Theo Mạnh Đức (Thethaovanhoa.vn)