Thể thao

Ông Hải “lơ”: “U22 Việt Nam sợ Thái Lan thì ở nhà”

HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải nhấn mạnh U22 Việt Nam muốn giành tấm HCV SEA Games 29 thì phải thắng tất cả các đối thủ, nên việc rơi vào bảng đấu nào không quan trọng.

HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải nhấn mạnh U22 Việt Nam muốn giành tấm HCV SEA Games 29 thì phải thắng tất cả các đối thủ, nên việc rơi vào bảng đấu nào không quan trọng.

U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng, HLV Lê Thụy Hải

Kết quả bốc thăm bóng đá nam SEA Games 29

Như vậy, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp ĐKVĐ Thái Lan ngay ở vòng bảng.  Hơn nữa, U22 Việt Nam sẽ phải đá 5 trận, nhiều hơn 1 trận so với các đội ở bảng A.

Đánh giá về kết quả bốc thăm này, HLV Lê Thuỵ Hải cho biết: “Thực ra bóng đá khu vực cũng chỉ có từng đó đội, không gặp đội này thì gặp đội kia. Bốc thăm chỉ để chúng ta biết chính xác các đối thủ để có sự chuẩn bị tốt hơn, chủ động hơn.

Còn việc gặp Thái Lan hay Indonesia, tôi không nghĩ đây là bảng đấu tử thần, bởi như đã nói ở trên, trình độ bóng đá khu vực không chênh lệch nhiều. Tất nhiên là công bằng mà nói thì Thái Lan có phần nhỉnh hơn, nhưng nếu chúng ta đi SEA Games mà cứ sợ gặp họ thì nên ở nhà, đừng đá nữa”.

U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng, HLV Lê Thụy Hải

Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có chặng đường đầy thử thách tại Malaysia nếu muốn vô địch

Cũng theo HLV Lê Thuỵ Hải, điều quan trọng nhất là U22 Việt Nam sẽ được chuẩn bị như thế nào cho giải đấu này. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm thông tin các đối thủ cũng rất quan trọng.

“Bảng đấu đã có rồi, đối thủ cũng được xác định, giờ thì U22 Việt Nam cứ tập trung mà tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho giải”, ông Hải chốt lại.

Ở một quan điểm khác, theo HLV Vương Tiến Dũng, U22 Việt Nam nằm cùng Thái Lan lại hay.

“Chúng ta gặp Thái Lan ở vòng bảng, nên nếu vào bán kết sẽ không gặp họ nữa. Họ là đội mạnh nhất khu vực, nên nói gì thì nói như vậy thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có cửa vào chung kết lớn hơn.

Tất nhiên, đó chỉ là những tính toán trên lý thuyết, trước mắt U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài Thái Lan còn có Indonesia, hay Philippines với đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch cũng rất đáng gờm. Tôi cho rằng U22 Việt Nam cứ tập trung cho từng trận đấu một, giành vé vào bán kết đã rồi tính sau”.

Theo Đ.Nam (VietNamNet)