Thể thao

Ông chủ Berlusconi đồng ý bán AC Milan cho doanh nhân Thái Lan

Truyền thông Ý đưa tin ông chủ Silvio Berlusconi đã chính thức đồng ý bán 51% cổ phần của CLB AC Milan cho doanh nhân người Thái Lan Bee Taechaubol.

Truyền thông Ý đưa tin ông chủ Silvio Berlusconi đã chính thức đồng ý bán 51% cổ phần của CLB AC Milan cho doanh nhân người Thái Lan Bee Taechaubol.

Doanh nhân Thái Lan chuẩn bị trở thành cổ đông lớn của AC Milan - Ảnh: Reuters

 
“Berlusconi đã nói đồng ý với Bee; gặp gỡ vào ngày mai (thứ 7, ngày 2.5) tại Arcore (nhà của ông Berlusconi)”, tờ Gazzetta dello Sport công bố thông tin hôm 1.5.
 
Trước đó, doanh nhân Bee nổi lên như một ứng viên hàng đầu trong việc mua lại đội bóng nổi tiếng của thành Milan từng 7 lần vô địch châu Âu khi bắt đầu bày tỏ ý định trong tháng 2. Các hãng tin uy tín cho biết tỷ phú người Thái Lan đã sẵn sàng bắt tay cho một thỏa thuận trị giá 500 triệu euro (550 triệu USD) để sở hữu AC Milan.
 

AC Milan thi đấu rất kém cỏi trong mùa này

 
Kể từ khi được cựu Thủ tướng Ý Berlusconi mua lại từ năm 1986, Rossoneri (biệt danh của AC Milan) đã có 5 lần vô địch châu Âu. Tuy nhiên hiện nay, AC Milan đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng về tài chính kéo theo thành tích kém cỏi trên sân cỏ ở mùa giải năm nay.
 
Mới đây nhất, thất bại bẽ mặt lần đầu tiên sau 57 năm trước Genoa với tỷ số 1-3 tại Serie A cuối tuần trước khiến HLV Filippo Inzaghi gần như chuẩn bị mất việc. Thất bại này khiến đội chủ sân San Siro giậm chân ở giữa bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Juventus đến 33 điểm và không còn nhiều cơ hội giành suất dự cúp châu Âu mùa sau.
 
Trước đó, đội bóng kình địch cùng thành phố là Inter Milan cũng rơi vào tình cảnh tương tự trước khi được mua lại bởi một doanh nhân người Indonesia là Erick Thohir.
 
>> Tập đoàn Trung Quốc thâu tóm AC Milan
>> Quá nghèo, AC Milan bán cả… xe bus của CLB
 
Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)