Thể thao

Olympic Việt Nam xác nhận Xuân Trường không dính chấn thương

Nguồn tin từ trưởng đoàn Olympic Việt Nam Dương Vũ Lâm xác nhận tiền vệ Lương Xuân Trường không dính chấn thương nào sau chiến thắng 3-0 trước Pakistan vào hôm qua (14/8).

Olympic Việt Nam xác nhận Xuân Trường không dính chấn thương
Xuân Trường đang chơi tốt và không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Ảnh: Việt Hùng.

Ông Lâm khẳng định Xuân Trường không dính bất kỳ chấn thương nào và đang đạt trạng thái thể lực cũng như tinh thần sung mãn. Việc Trường phải rời sân sau 45 phút ở trận gặp Olympic Pakistan đơn thuần chỉ vì lý do chiến thuật. Khi ấy, đội bóng Việt Nam đã dẫn trước 2-0, xác lập được khoảng cách an toàn với đối thủ.

HLV Park Hang-seo muốn tạo điều kiện cho các trụ cột (như Xuân Trường) nghỉ ngơi, đồng thời trao cơ hội cho Đỗ Hùng Dũng thể hiện. Với thể lực sung mãn và khả năng công thủ nhịp nhàng, Hùng Dũng đã thể hiện tốt trong quãng thời gian có mặt trên sân.

Trước đó, đã xuất hiện nhiều thông tin không chính xác liên quan tới chấn thương của Xuân Trường. Một số nguồn tin cho rằng Trường rời sân sớm vì chấn thương và sẽ không thể thi đấu 2 trận kế tiếp của Olympic Việt Nam.

Những thông tin này ngay lập tức gây hoang mang cho người hâm mộ nước nhà nhất là trong bối cảnh họ không được theo dõi giải đấu trực tiếp vì Việt Nam không có bản quyền.

Nhận thức được vấn đề đó, đại diện đoàn Olympic Việt Nam và VFF đã nhanh chóng có thông tin phản hồi với báo chí để không gây hoang mang trong dư luận.

Chiều nay (15/8), Lương Xuân Trường vẫn ra sân tập luyện bình thường, nuốt trọn giáo án của HLV trưởng. Bản thân Xuân Trường là đội trưởng U23 Việt Nam ở Thường Châu (Trung Quốc), đội phó Olympic Việt Nam. Vai trò chuyên môn và tinh thần của Xuân Trường ở đội bóng là cực kỳ quan trọng.

Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận gặp Olympic Nepal vào hồi 19h ngày mai (16/8). Nếu đánh bại đối thủ, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ vượt qua vòng bảng sớm một vòng đấu.

Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)