Thể thao

Olympic Thái Lan thoát hiểm nhờ bàn thắng ở phút 90+1

Tối 14/8, Olympic Thái Lan gặp Olympic Qatar ở trận ra quân ASIAD 18. Bàn thắng muộn của tiền đạo Supachai Chaided giúp Olympic Thái Lan thoát hiểm thành công.

Tại ASIAD 18, Olympic Thái Lan nằm ở bảng B cùng các đối thủ Uzbekistan, Bangladesh và Qatar. Trong trận ra quân, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka đối đầu Olympic Qatar.

Ở Á vận hội lần này, Olympic Qatar mang sang Indonesia đội hình khá mạnh, bao gồm 10 cầu thủ từng dự vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Olympic Thái Lan thoát hiểm nhờ bàn thắng ở phút 90+1
Olympic Thái Lan nhận bàn thua ở phút thứ 5.

Ngay ở phút thứ 5, tiền đạo Shehata Hazem xử lý tuyệt vời trong khu vực cấm địa, sau đó sút tung lưới của Olympic Thái Lan. Đội bóng áo xanh mắc sai lầm nghiêm trọng ở tình huống này khi để mất bóng từ giữa sân. Chỉ sau 3 đường chuyền của Olympic Qatar, bóng đã nằm gọn vào lưới thủ môn Nont Muangngam.

Sau bàn thua, Olympic Thái Lan vùng dậy mạnh mẽ. Họ triển khai tấn công dồn dập khi kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Phút 23, Worachit Kanitsribumphen phối hợp tuyệt vời cùng đội trưởng Chenrop Samphaodi ở khu vực 16,5 m. Đáng tiếc cho Olympic Thái Lan khi cú sút cẩu thả của Samphaodi khiến cơ hội trôi qua.

Olympic Thái Lan thoát hiểm nhờ bàn thắng ở phút 90+1 - 1
Đội bóng áo xanh liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Phút bù giờ cuối cùng hiệp một, thủ môn Mohamed Al Bakri của Olympic Qatar lúng túng để đối thủ cướp bóng. Rất may cho đội bóng Tây Á khi Olympic Thái Lan không tận dụng thành công, dù có đến 3 cầu thủ tham gia tình huống. 45 phút đầu tiên trôi qua, và Olympic Qatar tạm dẫn 1-0.

Trở lại sân sau giờ nghỉ, thế trận tiếp tục thuộc quyền kiểm soát của người Thái. Phút 72, tiền vệ Kanitsribumphen có cơ hội đối mặt với thủ môn Al Bakri. Dù vậy, ở cự ly gần, Kanitsribumphen không thể đánh bại đối thủ. Tiếp đó, Olympic Thái Lan kiểm soát bóng nhiều, song không thể tạo ra cơ hội thật sự rõ ràng.

Olympic Thái Lan thoát hiểm nhờ bàn thắng ở phút 90+1 - 2
Chaided ghi bàn ở phút bù giờ cho Olympic Thái Lan.

Những tưởng Olympic Thái Lan sẽ nhận thất bại đầu tiên ở ASIAD 18. Phút 90+1, Supachai Chaided, tiền đạo vào sân thay người mang đến bàn thắng “quý như vàng” cho Olympic Thái Lan. Xuất phát từ cánh phải, quả tạt đưa bóng đến đúng vị trí mà Chaided đợi sẵn. Trong thế không bị theo kèm, Chaided dễ dàng đánh đầu tung lưới Olympic Qatar.

Tiếng còi kết thúc từ trọng tài vang lên và hai đội chấp nhận chia điểm. Trận tiếp theo, Olympic Thái Lan sẽ gặp Olympic Bangladesh vào lúc 16h ngày 16/8.

Olympic Thái Lan thoát hiểm nhờ bàn thắng ở phút 90+1 - 3
Vị trí các đội ở bảng B ASIAD 2018. Ảnh: Wikipedia.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)