Thể thao

Olympic Thái Lan có nguy cơ nối gót đội nữ bị loại ở vòng bảng ASIAD

Tuyển Olympic Thái Lan thất bại 0-1 trước Uzbekistan trong trận đấu diễn ra ở Tây Java tối 19/8, qua đó có thể nối gót đội bóng đá nữ nước này, sớm dừng bước tại vòng bảng ASIAD.

Trận hòa 1-1 trước Bangladesh ở lượt đấu thứ hai bảng B đẩy Thái Lan vào thế chân tường. Muốn theo bước Uzbekistan lọt vào vòng 1/8 tại môn bóng đá nam ASIAD 18, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka buộc phải thắng đại diện Trung Á trong trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Mục tiêu là chiến thắng, thế nhưng những gì mà đại diện Đông Nam Á thể hiện trong 45 phút đầu tiên là rất bạc nhược. Thái Lan tỏ ra lép vế và không tạo ra nhiều đường triển khai bóng nguy hiểm về phía cầu môn của đội bóng áo trắng. Thậm chí họ còn đón nhận bàn thua khi bóng lăn được 17 phút.

Olympic Thái Lan có nguy cơ nối gót đội nữ bị loại ở vòng bảng ASIAD
Niềm vui của các cầu thủ Uzbekistan khi bàn vào lưới Thái Lan. 

Đón đường chuyền bên cánh trái của Alibaev Ikromjon, Urinboev Zabikhillo lao vào đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Uzbekistan. Càng chơi, nhà vô địch U23 châu Á 2018 lại thể hiện bản lĩnh của mình.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Thái Lan Suklom Kwanchai khi cản phá thành công cú sút phạt đền 11 m của Masharipov Jaloliddin, Uzbekistan đã nới rộng cách biệt lên 2 bàn trước khi hiệp đấu thứ nhất khép lại.

Không còn gì để mất, Thái Lan đẩy cao đội hình khi hiệp 2 chỉ trôi qua được vài phút. Điều này khiến lỗ hổng ở hàng thủ đội bóng xứ Chùa vàng ngày càng lộ rõ. Các chân sút của Uzbekistan với tốc độ và sức càn lướt liên tục khoét sâu vào điểm yếu của đối thủ suốt 45 phút còn lại.

Olympic Thái Lan có nguy cơ nối gót đội nữ bị loại ở vòng bảng ASIAD - 1
Bangladesh (trái) bất ngờ đi tiếp vào vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 18.

Nhưng sự vô duyên của hàng công, đặc biệt là những cái tên như Masharipov và Urinboev, khiến đại diện Trung Á không thể có lần thứ hai xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Dù vậy, sự chắc chắn của hàng thủ giúp Uzbekistan bảo toàn mành lưới đến khi trọng tài Heidari Bijan nổi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng trước Thái Lan, Uzbekistan khép lại bảng B với 9 điểm tuyệt đối. Nối góp đội bóng này đi tiếp còn có Bangladesh. Bàn thắng của Bahuyan Jamal ở phút 90+3 vào lưới Qatar đã mang tấm vé vào vòng 1/8 cho thầy trò HLV Day James một cách bất ngờ.

Olympic Thái Lai khép lại vòng bảng với vị trí thứ ba khi có 2 điểm và có nguy cơ dừng chân ngay tại vòng đấu bảng. Trước đó ít vài phút, bóng đá xứ Chùa tháp còn đón nhận tin buồn khi tuyển nữ nước này nhận thất bại 3-2 trước Việt Nam, qua đó cũng sớm nói lời chia tay giải đấu trên đất Indonesia.

Olympic Thái Lan có nguy cơ nối gót đội nữ bị loại ở vòng bảng ASIAD - 2
Bảng xếp hạng bảng B môn bóng đá nam ASIAD 18.  

Theo Bình An (Tri Thức Trực Tuyến)