Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ở PSG, Neymar có quyền ra sân hoặc nghỉ ngơi tùy thích

Tiền đạo Neymar đang nắm quyền lực tối thượng và hưởng những đặc ân rất đặc biệt tại PSG. Nếu thích, Neymar sẽ ra sân. Còn không, anh tự ý nghỉ ngơi.

Rất nhiều người ngạc nhiên vì sao Neymar không ra sân khi PSG gặp Angers cuối tuần qua. Không có tiền đạo người Brazil, nhà cựu vô địch Ligue 1 vẫn đè bẹp đối thủ trong buổi tối Edinson Cavani và Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ.

Nói với báo chí về trường hợp của Neymar, HLV Unai Emery cho biết: "Anh ta gặp một tổn thương vùng cơ và cảm thấy bất ổn vào sáng hôm đó. Tôi cũng nói chuyện với các bác sĩ và quyết định điều gì tốt nhất cho Neymar nếu cầu thủ này tiếp tục ở lại Paris".

Ở PSG, Neymar có quyền ra sân hoặc nghỉ ngơi tùy thích
Neymar quá ngán ngẩm với chất lượng giải Ligue 1.

Ông Emery nói dối. Neymar không gặp vấn đề sức khỏe nào cả. Ngay sáng thứ hai, cánh phóng viên bắt gặp cựu sao Barca hội quân cùng tuyển Brazil chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Nhật Bản ở Lille (Pháp) vào thứ sáu này và tuyển Anh (London) thứ tư tuần sau.

Theo các bác sĩ ở tuyển Brazil, Neymar vẫn tập luyện bình thường, thậm chí hoàn thành rất tốt nhiều bài hướng dẫn được HLV Tite giao phó. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, tiền đạo 25 tuổi sẽ ra sân đá giao hữu với Nhật Bản và tuyển Anh sắp tới.

Thực tế đó cho thấy tiền đạo Nam Mỹ đang sở hữu quyền lực tối thượng ở PSG. Anh thoải mái tự chọn trận đấu để ra sân. Nếu nhận thấy cuộc chạm trán với những đối thủ ở giải Ligue 1 quá nhàm chán hoặc không tạo ra hứng thú với mình, Neymar sẽ viện cớ xin nghỉ. 

Ở PSG, Neymar có quyền ra sân hoặc nghỉ ngơi tùy thích - 1
Neymar thích thì đá, không thì nghỉ tùy thích.

HLV Unai Emery bất lực trước quyền uy trung phong người Brazil. Thậm chí, báo Sport.es còn chỉ ra đẳng cấp các đội bóng ở Ligue 1 không hề tạo ra sự hứng thú với Neymar. Vì vậy, anh có quyền tự ý chọn trận đấu, hoặc bỏ bất kỳ cuộc chạm trán nào.

Cũng theo Sport.es, PSG mùa này quá mạnh. Họ có những trung phong đẳng cấp gồm Neymar, Edinson Cavani và Kylian Mbappe, từ đó tạo ra sức mạnh hủy diệt. Mùa giải mới diễn ra tới tháng 11, tuy nhiên truyền thông dự đoán không đội nào cản được PSG.

Rồi đây, kịch bản đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vô địch Ligue 1 với khoảng cách nhiều hơn đội xếp sau 30 điểm hoàn toàn có thể xảy ra. Hai năm trước, PSG từng tạo nên chiến tích kỳ diệu này. Sự chênh lệch về đẳng cấp của PSG với các đối thủ vô tình làm Neymar ngán ngẩm. 

Ở PSG, Neymar có quyền ra sân hoặc nghỉ ngơi tùy thích - 2
Neymar có rất nhiều đặc quyền tại PSG.

"Cầu thủ người Brazil ngạc nhiên vì chất lượng các đối thủ ở Ligue 1 quá kém. Ngoài ra, các sân vận động cũng vắng khán giả. Vì những lý do đó, Neymar tự ý nghỉ ngơi trong trận gặp Angers", Sport.es viết.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)