Thể thao

Nữ VĐV Nhật vô địch Olympic 2016 tranh tài tại TP.HCM

Misaki Matsumoto và Ayaka Takahashi là hai trong số hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới đến TP.HCM tham dự giải Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017.

Misaki Matsumoto và Ayaka Takahashi là hai trong số hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới đến TP.HCM tham dự giải Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017.

Misaki Matsumoto và Ayaka Takahashi sẽ thi đấu tại TP.HCM.
 

Sân chơi diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du từ 14 đến 20/2, thu hút các tay vợt của 13 quốc gia, vùng lãnh thổ có phong trào cầu lông mạnh trên thế giới. Khán giả Việt Nam hứa hẹn sẽ được thưởng thức những pha bóng đỉnh cao từ những VĐV hàng đầu.

Ban tổ chức giải xác nhận đôi nữ đoạt HCV Olympic 2016 người Nhật Bản Misaki Matsumoto - Ayaka Takahashi sẽ góp mặt. Họ cũng đang là đôi số 1 thế giới, và có đối thủ xứng tầm là cặp VĐV đứng hạng 4 Chang Ye-na - Kim Ga-eun (Hàn Quốc).

Cũng ở thể loại đánh đôi, cặp nam nữ số 1 thế giới người Trung Quốc Cheng Qincheng/Zhen Siwei cũng có tên trong danh sách dự giải. Họ có nhiều cơ hội chạm trán với đôi số 2 Ko Sung-hyun - Kim Ha-na (Hàn Quốc). Thành tích tại giải sẽ được tính điểm tích lũy trên bảng xếp hạng thế giới nên có nhiều tay vợt đẳng cấp góp mặt.

Ở thể loại đánh đơn, Lin Dan không sang TP.HCM nhưng người hâm mộ sẽ có dịp chứng kiến Son Wan-ho (Hàn Quốc, hạng 4 thế giới), Ng Ka Long Agus (Hong Kong, hạng 8)… thi đấu. Về phía nữ, Sung Ji-hyun (Hàn Quốc, hạng 3 thế giới), He Bingjiao (Trung Quốc, hạng 10)…  hứa hẹn mang đến những pha bóng đỉnh cao.

Nu VDV Nhat vo dich Olympic 2016 tranh tai tai TP.HCM hinh anh 1
Tiến Minh và đồng đội sẽ có trận ra quân gặp Thái Lan lúc 19h ngày 14/2.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam rơi vào bảng C cùng Nhật Bản, Thái Lan và Philippines. Với sự có mặt của cặp vợ chồng Nguyễn Tiến Minh/Vũ Thị Trang, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ có một trận thắng tại giải trước Philippines. Bởi xét về thực lực, Việt Nam thua hẳn so với Nhật Bản, Thái Lan.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 13h ngày 14/2. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp Thái Lan lúc 19h. Ở mỗi trận đấu, các đội thi đấu theo thể thức 5 trận nhỏ (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ). Đội nào có ít nhất 3 chiến thắng sẽ giành thắng lợi chung cuộc.

Ban tổ chức sẽ truyền hình trực tiếp các trận đấu của tuyển Việt Nam cũng như các cặp đấu từ vòng tứ kết.

Có 13 đội dự Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á, được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào tứ kết. Tuyển Việt Nam rơi vào bảng C cùng với Nhật Bản, Thái Lan, Philippines. Bảng A có Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong. Bảng B có sự góp mặt của Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, trong khi bảng D quy tụ Hàn Quốc, Ấn Độ và Singapore.

Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)