Thể thao >> Thể thao quốc tế

NÓNG: HLV của Công Phượng bị sa thải sau chuỗi thành tích bết bát

HLV Incheon United, ông Jorn Andersen đã chính thức bị sa thải sau khi đội bóng này thua 5 trận thua liên tiếp ở K.League 2019.

CLB Incheon United đã khởi đầu khá tốt ở K.League 2019 với 4 điểm sau 2 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng của Công Phượng đã thua liên tiếp 5 trận đấu sau đó và chìm sâu phía đáy bảng xếp hạng. Tệ hại hơn, Incheon United chỉ ghi được 1 bàn và để thủng lưới tới 10 lần trong 5 trận này.

NÓNG: HLV của Công Phượng bị sa thải sau chuỗi thành tích bết bát
HLV Jorn Andersen đã bị sa thải

Như một hệ quả tất yếu, HLV Jorn Andersen đã bị sa thải, theo thông tin từ tờ Sports Chosun. Sau thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Ulsan Hyundai vào cuối tuần qua, ban lãnh đạo Incheon United đã tổ chức cuộc họp khẩn vào sáng ngày 15/4 và đi đến quyết định này. Như vậy chiến lược gia người Na Uy đã không thể hoàn thành thời hạn 1 năm hợp đồng kể từ khi đến dẫn dắt Incheon United vào tháng 6 năm ngoái, qua đó trở thành HLV đầu tiên mất việc ở K League 2019.

Dàn tân binh mà Incheon United mang về đầu mùa giải này bao gồm Moon Chang-jin, Kim Seung-yong, Lee Jae-sung hay Công Phượng đều thể theo yêu cầu của HLV Jorn Andersen. Tuy nhiên, những gì mà đội bóng này thể hiện trong 7 trận đã qua là vô cùng thất vọng.

NÓNG: HLV của Công Phượng bị sa thải sau chuỗi thành tích bết bát - 1
Công Phượng có 2 lần được HLV Jorn Andersen xếp đá chính.

Hiện tại, Incheon United vẫn chưa tìm được HLV thay thế Jorn Andersen. Người ngồi tạm vào "ghế nóng" tại CLB Incheon United sẽ là Lim Joong-Yong, cựu trung vệ Hàn Quốc từng có 7 năm khoác áo đội bóng này (từ năm 2004 đến năm 2011) và có được 6 bàn thắng sau 163 lần ra sân thi đấu.

Chỉ 2 ngày sau (lúc 17h30 ngày 17/4 - theo giờ Việt Nam), Incheon United sẽ có chuyến tiếp đón Cheongju trên sân nhà trong khuôn khổ Cúp FA Hàn Quốc. 

Đáng chú ý, trước đó không lâu, HLV trưởng của đội Văn Lâm là ông Pairoj Borwonwatanadilok cũng xin từ chức sau khi Muangthong United tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với chỉ 6 điểm sau 7 trận đã đấu. Sau đó, đại diện của Thái Lan đã bổ nhiệm HLV Yoon Jong-hwan - người từng tham dự World Cup 2002, giải đấu mà HLV Park Hang-seo làm trợ lý cho ông Guus Hiddink.

NÓNG: HLV của Công Phượng bị sa thải sau chuỗi thành tích bết bát - 2
Bảng xếp hạng hiện tại của K.League 2019

Thái Duy (SHTT)