Thể thao

Nóng cuộc đua Cầu thủ hay nhất châu Âu 2015

Đến hẹn lại lên, cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân Cầu thủ hay nhất châu Âu 2015 sắp đến hồi kết khi UEFA công bố 3 ứng viên cuối cùng.

Đến hẹn lại lên, cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân Cầu thủ hay nhất châu Âu 2015 sắp đến hồi kết khi UEFA công bố 3 ứng viên cuối cùng.

Messi, Ronaldo và Suarez đua tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2015, Ảnh: UEFA


Trong tốp 3 danh hiệu cá nhân Cầu thủ hay nhất châu Âu 2015, người hâm mộ không cảm thấy bất ngờ khi hai trong ba cái tên góp mặt đều rất quen thuộc trong các cuộc đua những năm gần đây: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Cầu thủ còn lại là đồng đội của Messi ở Barca - Luis Suarez.

Mùa giải vừa qua, Cristiano Ronaldo (30 tuổi) có tổng cộng 61 bàn thắng sau 54 trận tính ở mọi đấu trường, trong đó, tại La Liga là 48 bàn sau 35 trận, Champions League là 10 bàn sau 12 trận. Điểm sáng của thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha là ghi tới 5 bàn thắng trong trận Real hủy diệt Granada 9-1 ở vòng 29 La Liga hôm 5/4. Anh kết thúc mùa giải với 3 cú hat-trick liên tiếp vào lưới Espanyol, Getafe và Armenia.

Trong khi đó, Lionel Messi (28 tuổi) ghi tổng cộng 58 bàn trên mọi mặt trận, trong đó có 43 bàn thắng tại La Liga. Việc lập cú hat-trick ở trận gặp Sevilla ngày 22/11/2014 giúp anh phá vỡ kỷ lục 251 bàn của huyền thoại Telmo Zarra để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử La Liga. Tiền đạo người Argentina cũng đoạt cú ăn ba cùng Barca, chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới Champions League 2014/15 với Cristiano Ronaldo và người đồng đội Neymar.

Trong danh sách này, Luis Suarez (28 tuổi) không được đánh giá cao như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, nhất là khi anh phải thi hành án phạt từ vụ cắn Giorgio Chiellini (Italy) ở World Cup 2014. Tuy nhiên, anh cũng ghi điểm khi lập cú đúp vào lưới Man City, qua đó giúp Barca thắng 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Anh còn cùng Messi và Neymar tạo thành bộ ba tấn công hay nhất châu Âu mùa qua với 122 lần sút tung lưới đối phương.

Ngoài ra, UEFA cũng công bố tốp 3 tranh giải Nữ cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2014/15, gồm tiền vệ người Pháp Amandine Henry và bộ đôi cầu thủ người Đức, Dzsenifer Marozsan và Celia Sasic. Henry (25 tuổi) là trụ cột giúp Lyon giành chức vô địch Pháp mùa giải trước và đóng một vai trò quan trọng khi đưa đội tuyển nữ Pháp đến tứ kết World Cup 2015, song không may mắn khi để thua Đức trên chấm phạt đền. Trong khi đó, nữ tiền đạo người Đức Celia Sasic (27 tuổi) ghi dấu ấn khi đạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup bóng đá nữ 2015 với 6 bàn thắng. Người đồng hương Dzsenifer Marozsan (28 tuổi) lọt vào danh sách khi giành danh hiệu vô địch Champions League bóng đá nữ dưới màu áo Frankfurt ở mùa giải trước.

Danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu năm ngoái thuộc về Cristiano Ronaldo và nữ cầu thủ Đức Nadine Kessler.
 
Theo H.Mai (Tiền Phong)