Thể thao

NÓNG!!! Ánh Viên về đến thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 21h30 tối nay

Theo thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam, 21h30 tối nay 12/6, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn sẽ về đến TP.HCM trong chuyến bay muộn và sẽ chỉ có ít ngày nghỉ trước khi quay lại tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới.

Theo thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam, 21h30 tối nay 12/6, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn sẽ về đến TP.HCM trong chuyến bay muộn và sẽ chỉ có ít ngày nghỉ trước khi quay lại tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới.

Sau khi về nước, Ánh Viên chỉ có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi bên gia đình trước khi trở lại tập luyện với cường độ bình thường, chuẩn bị cho giải vô địch bơi lội thế giới ở Kazan (Nga) từ 25/7 đến 5/8 tới.
 

Ánh Viên đã trả lời phỏng vấn báo chí tối 11/6. Ảnh: Hoàng Huy

 
Trước khi lên đường về Việt Nam, 21h00 tối qua (giờ Việt Nam), HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên đã có cuộc trao đổi với báo chí tại Singapore. Còn trong sáng nay, ở cuộc giao lưu trực tuyến, Nguyễn Thị Ánh Viên một lần nữa khẳng định mục tiêu của mình là giành huy chương Olympic.
 

Ánh Viên trở về với những thành tích rất đáng tự hào

 
HLV Đặng Anh Tuấn cho biết: "Hiện tại chúng ta không thể so sánh thành tích ở SEA Games với giải vô địch thế giới được vì mỗi giải đấu có mục tiêu khác nhau. Với phương pháp huấn luyện đúng và khoa học thì khoảng cách 5 giây hay 10 giây ở nội dung không quan trọng. Nhưng nếu không làm đúng thì khoảng cách 0,1 giây cũng không làm được.
 
Với Ánh Viên thì luôn luôn có mục tiêu phấn đấu không giới hạn. HLV có nhiệm vụ phải làm một kế hoạch chi tiết và cụ thể để thu ngắn khoảng cách đó. Theo thống kê của các VĐV vào chung kết ở các giải VĐTG và Olympic, hầu hết VĐV ở tuổi 22 đến 26.
 
Thế nên độ tuổi 19-22 tuổi là giai đoạn để phát triển toàn diện để tiến tới VĐV đỉnh cao và có thể đạt được thành tích tốt nhất ở lứa tuổi 22 đến 26 giống như VĐV Hozzus (Hungary)".
 
Dưới đây là bảng thành tích của Ánh Viên tại SEA Games 2015.

6/6, 800m tự do: HCV, kỷ lục 8 phút 34 giây 85 6/6, 400m hỗn hợp: HCV, 2 kỷ lục – vòng loại 4 phút 43 giây 93 và vòng chung kết 4 phút 42 giây 88.

7/6, 200m bơi ngửa: HCV, kỷ lục 2 phút 14 giây 12. 7/6, 200m hỗn hợp: HCV, kỷ lục 2 phút 13 giây 53.

8/6, 50m bơi ngửa: HCĐ. 8/6, 100m tự do: HCB.

9/6, 200m bơi bướm: HCV, kỷ lục 2 phút 11 giây 12. 9/6, 200m tự do: HCV, kỷ lục 1 phút 59 giây 27.

10/6, 400m tự do: HCV, kỷ lục 4 phút 8 giây 66.
11/6, 200m bơi ếch: HCV.

 
>> Suýt chút Ánh Viên đã vô danh như bao người
>> Sự thật về quân hàm của Ánh Viên
 
Theo Thành Đạt (Thethaovanhoa.vn)