Thể thao

Nội bộ MU cãi nhau giữa hiệp derby Manchester

Lời qua tiếng lại đã xuất hiện trong phòng thay đồ của MU sau 45 phút đầu tiên của trận derby thành Manchester.

Lời qua tiếng lại đã xuất hiện trong phòng thay đồ của MU sau 45 phút đầu tiên của trận derby thành Manchester.

"Thứ âm thanh như máy sấy tóc (chỉ cuộc tranh cãi) xuất hiện lần đầu tiên ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Jose Mourinho không phải người trút cơn giận lên cầu thủ. Họ (dàn sao MU) đã nghe thấy tiếng la ó và tranh cãi sau giờ nghỉ giữa hiệp. Mourinho để các cầu thủ làm điều đó trong vài phút".

"Sau đó, chiến lược gia này mới "hạ hỏa" những cái đầu nóng. Ông kêu gọi cầu thủ bình tĩnh hoặc mọi chuyện có thể tệ hại hơn trong hiệp 2", nguồn tin từ MU cho biết.

Noi bo MU cai nhau giua hiep derby Manchester hinh anh 1
Báo chí Anh cho biết dàn sao của MU đã cãi nhau trong phòng thay đồ ở thời điểm giữa hiệp. Ảnh: Getty Images.

Trong trận derby thành Manchester, MU chơi không tốt trong 45 phút đầu tiên. Những sai lầm nơi hàng thủ khiến họ bị Man City chọc thủng lưới 2 bàn. Zlatan Ibrahimovic sau đó gỡ lại 1 bàn nhờ tận dụng sai lầm của thủ thành Claudio Bravo. Sang hiệp 2, MU thi đấu khởi sắc hơn, họ tạo ra một số cơ hội nhưng tất cả đều bị lãng phí.

Báo chí Anh cho biết Mourinho không hài lòng với màn trình diễn của một số cầu thủ trong trận derby thành Manchester. Ông cũng đổ lỗi cho trọng tài vì cướp của đội bóng 2 quả penalty. Sau trận đấu, Mourinho chỉ đích danh Lingard và Mkhitaryan là những cầu thủ thi đấu rất tệ hại.

Thất bại trước Man City cũng khiến nhân sự MU có sự xáo trộn khi đại diện thành Manchester làm khách trên đất Hà Lan gặp Feyenoord tại Europa League vào rạng sáng thứ sáu tới (16/9). 

"Tôi sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi những cầu thủ đã thi đấu kém ở trận đấu trước có tiếp tục được tin tưởng hay không. Màn trình diễn của họ sẽ quyết định khả năng ra sân. Và khi một cầu thủ đá không tốt, tôi sẽ dành vị trí cho người khác", Mourinho cho biết.

Theo Nguyên Trí (Zing.vn)