Thể thao

Những triển vọng vàng của đoàn TTVN ngày 15.6: Chờ bóng chuyền nữ đổi màu huy chương

Trong ngày thi đấu áp chót tại SEA Games 28, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) chỉ tranh tài ở 6 môn thi. Vì vậy, giới mộ điệu nước nhà sẽ đang kỳ vọng ĐT bóng chuyền nữ sẽ chinh phục được tấm HCV.

Trong ngày thi đấu áp chót tại SEA Games 28, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) chỉ tranh tài ở 6 môn thi. Vì vậy, giới mộ điệu nước nhà sẽ đang kỳ vọng ĐT bóng chuyền nữ sẽ chinh phục được tấm HCV.
Hôm qua, đoàn TTVN 8 HCV, 9 HCB, 1 HCĐ. Thành tích đó giúp chúng ta đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 73 HCV, 51 HCB, 56 HCĐ. Xếp thứ 2 là chủ nhà Singapore với 82 HCV, 72 HCB, 98 HCĐ. Thái Lan vẫn đang dẫn đầu với 87 HCV, 83 HCB, 64 HCĐ.
 
Trong ngày hôm nay, đoàn TTVN chỉ tranh tài ở 6 môn thi gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, cầu mây và bi sắt. Vì vậy, ĐT bóng chuyền nữ chính là tâm điểm của mọi sự chú ý.
 

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chinh phục được tấm HCV SEA Games?

 
Đây chính là lần thứ 7 liên tiếp, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lọt và trận chung kết. Thế nhưng, ở cả 6 lần trước đó, chúng ta đều phải ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang. Do đó, giới mộ điệu đang kỳ vọng thầy trò HLV Thái Thanh Tùng sẽ đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch.
 
Cũng trong ngày hôm nay, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu với Myanmar ở vòng bán kết. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 13h00 (giờ Việt Nam).
 
Vào lúc 13h00, ĐT U23 Việt Nam sẽ tranh HCĐ với U23 Indonesia. Cuộc đọ sức này cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Sau khi để thua U23 Myanmar, chắc chắn thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ nỗ lực giành chiến thắng để đáp lại tình yêu của các fan hâm mộ.
 
Ngoài ra, các môn khác như cầu mây, bi sắt, cầu lông cũng được kỳ vọng sẽ mang về những tấm huy chương để giúp đoàn TTVN cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28.
 
Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)