Thể thao

Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng

Mbappe khoác áo PSG, Oxlade-Chamberlain đến Liverpool, Drinkwater đầu quân cho Chelsea... là những bản hợp đồng gây chú ý hôm qua 31/8.

Mbappe khoác áo PSG, Oxlade-Chamberlain đến Liverpool, Drinkwater đầu quân cho Chelsea... là những bản hợp đồng gây chú ý hôm qua 31/8.

Mamadou Sakho (từ Liverpool đến Crystal Palace). Hậu vệ người Pháp ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Selhurst Park, với giá chuyển nhượng khoảng 33,5 triệu đôla. Cựu cầu thủ PSG thi đấu cho Palace từ mùa giải năm ngoái theo dạng cho mượn và chỉ có tám lần ra sân do chấn thương. Nhưng Palace rất cần một hậu vệ chất lượng và khi cân nhắc giữa Eliaquim Mangala, Lamine Kone và Sakho, họ chọn cầu thủ Liverpool.

Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Alex Oxlade-Chamberlain (từ Arsenal đến Liverpool). Tuyển thủ Anh chọn sân Anfield làm mái nhà mới. Anh ký hợp đồng 5 năm, hưởng lương khoảng 155.000 đôla mỗi tuần. Liverpool mất khoảng 45 triệu đôla để có Oxlade-Chamberlain. Trước đó, cầu thủ chạy cánh 24 tuổi được Chelsea tiếp cận nhưng vì tin bản thân sẽ tìm được vị trí phù hợp tại Liverpool, anh đã thay đổi quyết định.
Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Danny Drinkwater (từ Leicester sang Chelsea). Sau khi chiêu mộ N'golo Kante hè năm ngoái, Chelsea cuỗm nốt tiền vệ trụ còn lại trong đội hình Leicester vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016. Drinkwater ký hợp đồng 5 năm, có giá 45 triệu đôla.
Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Wilfried Bony (từ Man City sang Swansea). Tiền vệ người Bờ Biển Ngà trở lại đội bóng cũ. Đây là thương vụ đã được dự đoán từ trước. Swansea là nơi Bony đã thành danh, và sau đó được Man City mua về nhưng không chứng tỏ được nhiều. Man City và Swansea không công bố chi tiết bản hợp đồng này nhưng báo chí Anh đưa tin đội bóng xứ Wales mất khoảng 15,5 triệu đôla.
Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Davide Zappacosta (từ Torino sang Chelsea). Đội bóng của Antonio Conte phản ứng nhanh sau khi thương vụ Alex Oxlade-Chamberlain thất bại. Họ chiêu mộ tuyển thủ Italy Zappacosta từ Torino với giá 30 triệu đôla. Zappacosta sẽ cạnh tranh vị trí chạy biên phải với Victor Moses.
Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Fernando Llorente (từ Swansea đến Tottenham). Chelsea rất muốn có Llorente và chỉ đợi Swansea mua được Wilfried Bony để xúc tiến thương vụ của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha. Nhưng vào phút chót, Tottenham hớt tay trên kình địch để có tiền đạo cao 1m95 với giá khoảng 19,5 triệu đôla.
Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Renato Sanches (từ Bayern đến Swansea). Thần đồng người Bồ Đào Nha chọn "Thiên nga đen" làm điểm dừng tiếp theo trong sự nghiệp, theo dạng cho mượn từ Bayern. Đây là một bản hợp đồng gây bất ngờ nhưng hợp lý vì Sanches muốn thi đấu thường xuyên, điều anh không được hưởng ở Bayern. AC Milan từng rất quan tâm đến tiền vệ 20 tuổi nhưng vì đội bóng Italy mua sắm ồ ạt mùa hè này, Sanches lo ngại anh sẽ không có vị trí chính thức.
Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Serge Aurier (từ PSG đến Tottenham). Hậu vệ người Bờ Biển Ngà từng rất được Man Utd quan tâm nhưng cuối cùng lại chọn đến Tottenham với giá 30 triệu đôla. Aurier được đánh giá cao về chuyên môn nhưng là cầu thủ từng gây ra không ít tai tiếng. Hồi tháng 2 năm ngoái, anh miệt thị HLV Laurent Blanc và đồng đội Salvatore Sirigu, tỏ thái độ kỳ thị người đồng tính. Sau đó, Aurier còn bị buộc tội hành hung nhân viên cảnh sát.
Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Kylian Mbappe (từ Monaco đến PSG). Thương vụ đình đám trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng cuối cùng cũng hoàn tất. PSG sẽ mượn Mbappe từ Monaco trong một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt có giá trị 200 triệu đôla. Tiền đạo tuyển Pháp là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu và được so sánh với "Con trai thần gió" Thierry Henry.
Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Nani (từ Valencia đến Lazio). Cựu tiền vệ Man Utd tiếp tục cuộc phiêu lưu của anh, đến Italy chơi bóng. Nani được Valencia cho Lazio mượn một mùa giải. Năm ngoái, anh thi đấu khá thường xuyên, có 25 lần ra sân cho "Bầy dơi". 
Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Divock Origi (từ Liverpool đến Wolfsburg). Tiền đạo người Bỉ được đem cho mượn sau một mùa giải không thi đấu thường xuyên tại Anh. Wolfsburg chi khoảng 8 triệu đôla để được sự phục vụ của Origi trong một mùa giải. Liverpool từng cố đưa Origi vào hợp đồng chiêu mộ Thomas Lemar từ Monaco nhưng không thành.
Những thương vụ đình đám trong ngày cuối chuyển nhượng
Bojan Krkic (từ Stoke đến Alaves). Thần đồng một thời của lò La Masia trở lại La Liga chơi bóng theo dạng cho mượn. Rất nhiều đội bóng Tây Ban Nha muốn có Bojan nhưng Alaves chiến thắng cuộc đua này. Hợp đồng cho mượn của tiền đạo 27 tuổi có điều khoản mua đứt vào hè năm sau.

Theo Di Khánh (VnExpress.net)