Thể thao

Những thống kê ấn tượng sau trận đấu Uruguay 3-0 Nga

Dưới đây là một số thống kê đáng nhớ sau trận đấu Uruguay 3-0 Nga lượt trận thứ 3 bảng A VCK World Cup 2018.

- Uruguay đã hoàn thành vòng bảng với tư cách dẫn đầu lần thứ 5 trong lịch sử, giống các năm 1930, 1950, 1954 và 2010.

- Nga là quốc gia châu Âu đầu tiên không đứng đầu bảng đấu của mình với tư cách chủ nhà kể từ Tây Ban Nha vào năm 1982.

- Nga hiện có chuỗi 6 trận không thắng tại các VCK World Cup sau khi bị mở tỷ số trước (thua 5, hòa 1).

Những thống kê ấn tượng sau trận đấu Uruguay 3-0 Nga
Cavani ấn định tỷ số trận đấu Uruguay 3-0 Nga

- Uruguay là đội đầu tiên thắng cả 3 trận vòng bảng mà không để thủng lưới một bàn nào kể từ Argentina năm 1998.

- Uruguay có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại World Cup trước các đối thủ châu Âu. Đây là lần đầu tiên họ làm được điều đó từ năm 1954.

- Denis Cheryshev của Nga trở thành cầu thủ phản lưới nhà thứ 6 tại giải, nhiều nhất ở một kỳ World Cup (bằng với năm 1998).

- Igor Smolnikov trở thành cầu thủ chủ nhà đầu tiên bị thẻ đỏ tại World Cup sau Marcel Desailly của Pháp năm 1998.

- Edinson Cavani trở thành cầu thủ thứ 2 ghi bàn trong 3 kỳ World Cup khác nhau cho Uruguay sau Luis Suarez (2010, 2014 và 2018).

- Thủ môn Fernando Muslera có trận đấu quốc tế thứ 100 trong trận Uruguay 3-0 Nga.

- Muslera đang là người có nhiều trận đấu tại World Cup nhất của bóng đá Uruguay (14), vượt qua Ladislao Mazurkiewicz.

Những thống kê ấn tượng sau trận đấu Uruguay 3-0 Nga - 1
Thông số trận đấu Uruguay 3-0 Nga

Theo Ý An (Thể Thao Việt Nam)