Thể thao >> Thể thao trong nước

Những thay đổi đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam từ mùa giải 2019: Cải tổ V.League, thay đổi bộ máy nhân sự VFF

Hội nghị Ban chấp hành (BCH) VFF lần thứ 2 khóa VIII (nhiệm kì 2018-2022) đã diễn ra tại trụ sở VFF vào ngày 28/12 đã đưa ra không ít thay đổi để dần hoàn thiện việc điều hành và phát triển các giải đấu bóng đá trong nước.

Theo đó, BCH thống nhất quy hoạch các năm 2019 và 2020 số đội tham dự V.League là 14 và hạng Nhất là 12 đội. Hiện tại, V.League có 14 đội và ổn định qua nhiều năm qua, nhưng giải hạng Nhất mới chỉ có 10 đội bóng.

Về suất lên xuống hạng, V.League có 1,5 suất xuống hạng, đồng nghĩa với việc có 1,5 suất lên hạng dành cho giải hạng Nhất. Đối với giải hạng Nhì, việc lên hạng sẽ có 1 suất. 

Đối với CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, BCH VFF đã cho phép được đăng ký sân Hà Tĩnh làm sân nhà từ mùa giải 2019. Đây là đội bóng có tiền thân là đội Hà Nội B và sẽ tham dự giải Nhất trong mùa giải tới.

Tại V.League, các đội bóng sẽ được sử dụng 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch. Như vậy, số lượng ngoại binh được sử dụng đã tăng thêm 1 suất so với những mùa giải trước.

Đối với giải bóng đá nữ VĐQG cũng có sự điều chỉnh về thể thức thi đấu. Theo đó, các đội bóng tham dự thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc, không tổ chức trận đấu bán kết, chung kết. Nếu điều kiện cho phép, sẽ nghiên cứu tổ chức giải Cúp Quốc gia nữ.

Những thay đổi đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam từ mùa giải 2019: Cải tổ V.League, thay đổi bộ máy nhân sự VFF
Các đội bóng sẽ được quyền sử dụng thêm ngoại binh ở mùa giải V.League 2019 (Ảnh: Hà Nội FC)

Tại hội nghị, BCH đã thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Tú, Ủy viên BCH VFF, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, là thành viên Thường trực VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022).

Ngoài ra, BCH thống nhất ông Nguyễn Quốc Hội (Chủ tịch CLB Hà Nội, Ủy viên BCH VFF) là thành viên được mời tham dự các cuộc họp của Thường trực VFF và được tham gia thảo luận (không biểu quyết).

Liên quan đến vấn đề nhân sự các Ban chức năng, BCH cũng đạt được sự thống nhất cao.

Cụ thể, ông Dương Văn Hiền, phó Ban Trọng tài của khóa VII, được bầu làm trưởng Ban Trọng tài. Phó Ban sẽ là cựu Còi vàng Việt Nam Võ Minh Trí.

Ông Vũ Xuân Thành, nguyên Chánh thanh tra Bộ VH, TT&DL giữ chức trưởng Ban Kỷ luật thay ông Nguyễn Hải Hường. Ông Chu Hồng Thanh vẫn làm trưởng Ban Giải quyết khiếu nại. Ông Lê Đăng Tùng được bầu làm trưởng Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép.

BCH thống nhất tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của trọng tài bóng đá Việt Nam. BCH cũng thông qua quyết định cử các cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 2021 tại Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019, nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được trau dồi kinh nghiệm chuẩn bị cho những mục tiêu trong tương lai.

Những thay đổi đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam từ mùa giải 2019: Cải tổ V.League, thay đổi bộ máy nhân sự VFF - 1
Người hâm mộ đang chờ đợi một mùa giải 2019 gia tăng sự hấp dẫn và giảm bớt những vấn đề tiêu cực gây nhức nhối còn tồn tại (Ảnh: VPF)

Âu Bằng (SHTT)