Thể thao

Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017

Đều có màn trình diễn siêu hạng ở mùa giải vừa qua nhưng vẫn có những đội trưởng, HLV gạt cả Ronaldo, Messi khỏi top 3 ứng viên cho danh hiệu The Best 2017.

Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017
Trong số 459 đội trưởng, HLV các đội tuyển và nhà báo tham dự bình chọn, Cristiano Ronaldo nhận được 340 phiếu. Chỉ có 34 người không bầu cho CR7 nằm trong top 3, nổi bật là Lionel Messi (Argentina), Manuel Neuer (Đức) và Diego Godin (Uruguay).

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất năm của FIFA, Ronaldo đã gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ mình cũng như Neymar và Messi.

Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 1
Lionel Messi đứng thứ 2 sau Cristiano Ronaldo với 55 lá phiếu bầu anh ở vị trí đầu tiên. Có 168 người đã không đưa Leo vào top 3 ứng viên cuối cùng, trong đó có Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Henrikh Mkhitaryan (Armenia) và Hugo Lloris (Pháp).
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 2
Cả Ronaldo và Messi đều không điền tên nhau vào top 3 ứng viên cho danh hiệu The Best năm nay.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 3
5 năm gần nhất, đội trưởng Bồ Đào Nha Ronaldo và đội trưởng Argentina Messi đều không xuất hiện trong lá phiếu của nhau.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 4
Neymar đứng thứ 3 với chỉ 15 phiếu bầu cho anh ở vị trí thứ nhất.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 5
Gianluigi Buffon (8), Toni Kroos (7), Pierre-Emerick Aubameyang, Sergio Ramos (cùng 6), Luka Modric (5), Luis Suarez (4), N'Golo Kante (3), Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski , Keylor Navas, Manuel Neuer (cùng 2), Eden Hazard và Harry Kane (cùng 1) đều nhận được ít nhất một phiếu bầu cho vị trí đứng đầu.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 6
Trong khi đó, Leonardo Bonucci, Dani Carvajal, Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Andres Iniesta, Marcelo, Alexis Sanchez và Arturo Vidal là những ngôi sao không nhận được một phiếu bầu nào cho vị trí đầu tiên từ các "cử tri".
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 7
Lá phiếu bầu vị trí số 1 của Harry Kane đến từ đại diện truyền thông của nước Vanuata, Raymond Nase, còn của Eden Hazard đến từ chính HLV của anh ở ĐTQG Bỉ, Roberto Martinez.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 8
Những cử tri bầu cả Ronaldo và Messi trong top 3 gồm thủ thành Neuer, HLV tuyển Đức Joachim Loew, HLV tuyển Tây Ban Nha Julen Lopetegui và HLV tuyển Wales, Chris Coleman.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 9
Bỏ qua Ronaldo, Messi, Eden Hazard dành vị trí số một trong lá phiếu của mình cho đồng đội N'Golo Kante.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 10
HLV trưởng tuyển Anh, Gareth Southgate đã gạt Lionel Messi khỏi top 3, thay vào đó ông chọn Luka Modric và Toni Kroos đứng sau Ronaldo.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 11
Zinedine Zidane giành giải HLV tốt nhất năm với 46,22% phiếu bầu. Antonio Conte (11,62%) đứng thứ hai và Massimiliano Allegri (8,78%) đứng thứ ba.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 12
Henrikh Mkhitaryan đã không điền tên Jose Mourinho trong top 3 vị HLV tốt nhất tại gala The Best năm nay.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 13
Eden Hazard lựa chọn Jose Mourinho ở vị trí thứ ba và Antonio Conte là người đứng đầu đầu trong lá phiếu của mình. Zinedine Zidane với cú đúp La Liga, Champions League cũng chỉ xếp thứ 2.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 14
Không có danh hiệu nào ở mùa giải đầu tiên làm việc tại Anh nhưng Pep Guardiola cũng có 8 phiếu bầu cho danh hiệu HLV tốt nhất. Các đội trưởng của Aruba, Malta, Mozambique, Tanzania, Tonga và HLV của Cambodia, Hàn Quốc, Trinidad & Tobago là những người đã dành lá phiếu cho chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Những lá phiếu kỳ lạ tại giải The Best 2017 - 15
Trong khi đó với cú ăn 3 cùng MU, Jose Mourinho đã nhận được 9 phiếu bầu ở vị trí đầu tiên từ đội trưởng của Bhutan, quần đảo Cook, Guinea-Bissau, Nepal và các huấn luyện viên trưởng của tuyển Samoa, quần đảo Cook, Guinea-Bissau và Iraq. Lá phiếu cuối cùng là của Duncan Castles, cây viết của từ Sunday Times.

Theo Dũng Sĩ (Tri Thức Trực Tuyến)