Thể thao >> Thể thao trong nước

Nhờ HLV Park Hang-seo, Công Phượng được cấp visa Hàn Quốc nhanh kỷ lục

Trò cưng của HLV Park Hang-seo, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được ưu tiên cấp visa lao động nhanh kỷ lục từ lãnh sự quán Hàn Quốc để kịp có mặt lễ ra mắt ngày 14.2.

Nhờ HLV Park Hang-seo, Công Phượng được cấp visa Hàn Quốc nhanh kỷ lục
Công Phượng đi bóng và dứt điểm trước Nhật Bản trong trận tứ kết Asian Cup 2019

Theo kế hoạch, lễ ra mắt của tiền đạo Công Phượng được CLB Incheon United bố trí vào ngày rất đặc biệt: Lễ Tình Nhân 14.2.

Tuy nhiên, do vướng đợt nghỉ Tết Âm Lịch, nên phải đến hôm 11.2, các văn phòng mới mở cửa, tiền đạo trẻ này mới có thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh ở lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM.

Về lý thuyết, theo thời gian giải quyết thông thường thì hồ sơ của anh sẽ cần gần 1 tuần xem xét. Tuy nhiên trường hợp của Công Phượng lại khác, khi theo tin mới nhất anh sẽ nhận được visa vào sáng 13.2.

Khác với các CLB khác, Incheon United có chính quyền thành phố lớn thứ 3 Hàn Quốc là cổ đông chính, cùng các nhà tài trợ chính là Sinhan Bank và sân bay quốc tế Incheon. 

Sẽ không bất ngờ khi CLB này tận dụng tối đa lợi thế của mình để giúp thời gian xin thủ tục nhập cảnh của Công Phượng rút ngắn tối đa, tất cả để kịp lễ ra mắt ngày 14.2. 

Mặt khác, Công Phượng cũng được hưởng lợi lớn từ hiệu ứng của ông thầy Park Hang-seo.

Nhờ HLV Park Hang-seo, Công Phượng được cấp visa Hàn Quốc nhanh kỷ lục - 1
Công Phượng và Tiến Linh trong buổi tập trước trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp Nhật Bản

Theo lời đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon với Thanh Niên, ông Park là một lý do quan trọng trong bước tiến lịch sử: cấp visa 5 năm cho công dân Việt Nam ở 3 thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Ông Kim khẳng định tình yêu của người Việt với HLV Park Hang-seo đã lay động chính phủ Hàn Quốc.

Ông Park là 1 trong 2 lý do khiến nước này đi đến một cuộc "cách mạng": Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á được cấp visa 5 năm cho công dân Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. 

Hàn Quốc cũng là quốc gia phát triển đầu tiên áp dụng chính sách đặc biệt này cho Việt Nam.

Nhờ HLV Park Hang-seo, Công Phượng được cấp visa Hàn Quốc nhanh kỷ lục - 2
HLV Park Hang-seo là cầu nối đặc biệt trong lịch sử quan hệ ngoại giao, thể thao và bóng đá Việt Nam - Hàn Quốc

“Hiện nay, người dân Việt Nam dành tình cảm yêu mến rất đặc biệt với HLV Park Hang-seo. 

Điều này đã làm lay động chính phủ Hàn Quốc và đây như một hành động đáp lại tình cảm của người Việt với vị HLV người Hàn Quốc”, ông Kim nói.

Dự kiến, Công Phượng sẽ nhận visa lao động trước khi bay sang Hàn Quốc để gia nhập Incheon United theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm. 

Anh sẽ kịp có mặt ở lễ ra mắt ngày 14.2, Lễ Tình Nhân, dưới sự chứng kiến của thầy Park Hang-seo, người đã là cầu nối đặc biệt giúp anh được hưởng ưu tiên về thủ tục nhanh kỷ lục.

Theo Quốc Việt (Thanh Niên Online)