Thể thao >> Thể thao trong nước

Nhìn lại hành trình thất bại toàn diện trên đất Hàn Quốc của Công Phượng

Trong thời gian ở Incheon United, Công Phượng được đá chính 3 lần và 5 lần vào sân từ ghế dự bị. Ngoài ra, có 6 trận anh không được thi đấu một phút nào.

Sáng nay 2/6, CLB Incheon United đã thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng với Công Phượng, chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi chiêu mộ anh dưới dạng cho mượn từ HAGL. Đội bóng Hàn Quốc cho biết sở dĩ hợp đồng của Công Phượng được chấm dứt sớm là bởi anh có nguyện vọng rời Hàn Quốc để thử việc tại một đội bóng Pháp trong thời gian tới.

Nhìn lại hành trình thất bại toàn diện trên đất Hàn Quốc của Công Phượng
Công Phượng không được trọng dụng tại Incheon United (Ảnh: Incheon United)

Xác nhận với báo giới sáng nay, đại diện của CLB HAGL cũng đã xác nhận Công Phượng sẽ thử việc tại một đội bóng ở giải Ligue 2 (Hạng nhì Pháp) sau khi hoàn tất thủ tục visa.

Trong hơn 3 tháng Công Phượng ở Hàn Quốc, Incheon United đã thi đấu tổng cộng 15 trận (ngoại trừ các trận của đội dự bị). Công Phượng được thi đấu 8 lần, đá chính 3 trận và 5 trận khác vào sân từ ghế dự bị. Ở 7 trận đấu còn lại, anh không được đăng ký trong danh sách thi đấu, hoặc được cho ngồi ghế dự bị nhưng không được sử dụng.

Trong thời gian có mặt trên sân, Công Phượng không ghi được bàn thắng nào và không kiến tạo được lần nào cho đồng đội ghi bàn. Do không thể kết hợp ăn ý với các đồng đội và gặp khó trước các hậu vệ có thể hình vượt trội ở K.League 1, dấu ấn của anh ở Incheon United là rất nhạt nhòa.

Cụ thể chân sút thuộc biên chế HAGL chỉ tung ra được một số đường chuyền kiến tạo cho đồng đội dứt điểm, tuy vậy không một lần nào các đồng đội của anh thành công.

Ở Incheon United, Công Phượng đã trải qua ba đời HLV khác nhau, bao gồm ông Jorn Andersen, người được cho là đã đề nghị BLĐ đội bóng chiêu mộ anh từ HAGL. Sau khi ông này bị sa thải vì thành tích thi đấu quá nghèo nàn, Incheon United đã bổ nhiệm ông Lim Joong-yong tạm quyền, và sau đó tiếp tục thay chiến lược gia Hàn Quốc này bằng Yoo Sang-chul, người hiện tại vẫn đang đảm nhiệm cương vị HLV đội bóng.

Cả ba HLV đều đã có những thử nghiệm sử dụng Công Phượng ở những vị trí khác nhau, bao gồm tiền đạo, tiền vệ tấn công và thậm chí là tiền vệ trung tâm, nhưng do tầm ảnh hưởng của anh đối với lối chơi chung của cả đội quá hạn chế nên những phương án thử nghiệm này nhanh chóng bị gạt sang một bên.

Công Phượng thường xuyên bị "bỏ rơi" trên băng ghế dự bị, hoặc tệ hơn là không được đăng ký thi đấu, như ở hai trận đấu gần nhất với Sangju Sangmu và Seongnam FC.

Tiểu Bạch (SHTT)