Thể thao

Nhà vô địch bơi lội Trung Quốc bị chỉ trích vì đánh một VĐV nữ

HLV đội tuyển bơi lội Brazil, Alberto Pinto da Silva, vừa lên tiếng chỉ trích kình ngư người Trung Quốc Sun Yang vì VĐV này đã dùng cùi chỏ và đá một VĐV nữ người Brazil ở giải vô địch bơi lội thế giới đang diễn ra ở Kazan, Nga.

HLV đội tuyển bơi lội Brazil, Alberto Pinto da Silva, vừa lên tiếng chỉ trích kình ngư người Trung Quốc Sun Yang vì VĐV này đã dùng cùi chỏ và đá một VĐV nữ người Brazil ở giải vô địch bơi lội thế giới đang diễn ra ở Kazan, Nga.
Theo lời của Pinto da Silva, được đăng tải trên trang web thể thao nổi tiếng globoesporte.com của Brazil, sự cố xảy ra khi Larissa Oliveira đang làm nóng bên cạnh Sun Yang ở bể bơi. “Anh ta đang khởi động rồi bất ngờ dẫm lên chân của Larissa Oliveira khi đi ngang qua cô ấy. Larissa đã rất giận dữ và đôi co với anh ta. Ngay sau đó, Yang đã cố gắng thúc cùi chỏ và đá vào Larissa”, HLV đội tuyển bơi lội Brazil cho biết.
 
Ông nói thêm: “Khi chúng tôi tới nói chuyện với Yang, anh ta nói rằng Larissa đã làm phiền mình, nhưng một trong số các HLV chúng tôi nói rằng bể bơi này không chỉ dành riêng cho anh ta”.
 
Khi được hỏi về vụ tai nạn với VĐV nữ của Brazil, Sun Yang đã từ chối bình luận.
 

Sun Yang (bên phải)

 
Globoesporte.com cho biết Liên đoàn thể thao dưới nước Brazil đã đệ đơn phàn nàn lên FINA (Liên đoàn bơi lội thế giới) về hành vi của Sun Yang.
 
Pinto da Silva còn tiết lộ rằng HLV của các đội tuyển khác cũng phàn nàn về thái độ của Sun Yang. “HLV của Canada đã nói với tôi rằng Yang cũng làm phiền các VĐV của ông ấy. HLV của Nam Phi thì cho tôi biết Yang cũng đã gây ảnh hưởng tới các VĐV khác ngay trên đường đua xanh. HLV của Chile và Argentina cũng nói với tôi như vậy. Anh ta là một gã nguy hiểm và không xứng đáng có chỗ trong thể thao”.
 
Các quan chức bơi lội của Trung Quốc hiện vẫn chưa có bình luận gì về sự cố của Sun Yang.
 
VĐV bơi lội 23 tuổi người Trung Quốc này vốn không xa lạ gì với những scandal. Sun Yang từng bị cấm thi đấu năm 2013 sau khi bị bắt do lái xe không có bằng và gây tai nạn. Năm ngoái, Sun Yang cũng từng bị cấm bơi 3 tháng sau khi có kết quả dương tính với chất cấm.
 
Hiệp hội chống doping của Trung Quốc lẽ ra có thể cấm Sun Yang thi đấu lâu hơn nhưng cuối cùng họ chỉ đưa ra án phạt 3 tháng bởi VĐV này có vấn đề về tim mạch.
 
Sun Yang hiện là đương kim vô địch Thế vận hội ở hai nội dung 400m tự do (kỷ lục Olympic) và 1500m tự do (kỷ lục thế giới). Sun Yang cũng vừa giành HCV 400m tự do tại giải vô địch thế giới đang diễn ra ở Nga và đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của kình ngư người Trung Quốc ở cự ly này (2013, 2015).
 
Tuy nhiên, vì vấn đề tim mạch, Sun Yang đã không thể tham dự một cự ly sở trường khác là 1500m tự do diễn ra hôm qua. Ở cự ly này, Sun Yang đã hai lần liên tiếp vô địch thế giới vào các năm 2011 và 2013.

Theo V.M (Thethaovanhoa.vn)