Thể thao >> Thể thao quốc tế

Nhà báo Anh: Thắng Thái Lan, Việt Nam mạnh nhất Đông Nam Á lúc này

U23 Việt Nam đã thể hiện vị thế số 1 tại Đông Nam Á sau chiến thắng hủy diệt 4-0 trước U23 Thái Lan.

Ở lượt trận cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo U23 Thái Lan, đội đã ghi 12 bàn trong 2 trận trước đó và không để thủng lưới lần nào. 90 phút thi đấu, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã 4 lần làm tung lưới đối thủ, lần lượt do công của Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn.

Không những phải nhận trận thua thảm, U23 Thái Lan còn để lại ấn tượng xấu khi tiền đạo chủ lực Supachai Chaided nhận thẻ đỏ trực tiếp khi đấm thẳng vào mặt Đình Trọng. 

Nhà báo Anh: Thắng Thái Lan, Việt Nam mạnh nhất Đông Nam Á lúc này

Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc này của U23 Việt Nam, Paul Murphy - một nhà báo người Anh chuyên về bóng đá Thái Lan của kênh truyền hình thể thao nổi tiếng ESPN đã phải thốt lên:

"Thái Lan đã nhận thất bại nhục nhã còn Supachai thì bị đuổi khỏi sân một cách ngớ ngẩn ở phút 57. U23 Việt Nam đã vượt trội ở mọi tuyến, và nó đã chứng minh một lần nữa rằng: Việt Nam là đội bóng mạnh nhất tại Đông Nam Á thời điểm hiện tại" - Paul Murphy viết trên trang Twitter cá nhân.

Đáng chú ý, đây là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan ở các cấp độ đội tuyển. Kỷ lục trước đó diễn ra ở Tiger Cup 1998 khi ĐT Việt Nam vượt qua ĐT Thái Lan với tỷ số 3-0 ở vòng bán kết. 

VIDEO: U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan (Vòng loại U23 châu Á 2020)

Quan trọng hơn, với chiến thắng lịch sử trên, U23 Việt Nam đã giành vé vào VCK U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K sau 3 trận toàn thắng, ghi 11 bàn và không để thủng lưới lần nào. Với U23 Thái Lan, dù thua trận nhưng họ vẫn tham dự giải đấu vào đấu năm tới với tư cách là chủ nhà.

TD (SHTT)