Thể thao >> Thể thao trong nước

Nguyên phó tổng thư ký VFF ngồi ghế chủ tịch CLB Sài Gòn

Đại diện CLB Sài Gòn đã xác nhận với PV về việc nguyên Phó tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi sẽ thay ông Trần Tiến Đại ở vị trí chủ tịch đội bóng.

Cách đây ít giờ đồng hồ, ông Trần Tiến Đại đã gửi đơn lên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Bóng đá Sài Gòn để xin thôi chức Chủ tịch CLB Sài Gòn. Vấn đề sức khỏe là lý do được vị lãnh đạo 52 tuổi đưa ra trong lá đơn xin rút lui của mình.

“Kể từ chuyến làm khách trên sân CLB Thanh Hóa tại vòng 7, tôi gần như không theo đội ở quãng thời gian sau đó. Tôi bị tai biến và phải nhập viện trong thời gian qua. Tôi cảm thấy mình không góp gì nhiều cho đội bóng nên xin đề đạt nguyện vọng rời khỏi vị trí chủ tịch CLB Sài Gòn”, ông Đại chia sẻ.

Được biết, nguyên phó tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi sẽ ngồi vào vị trí của ông Đại để lại. Vào sáng 7/6, đội chủ sân Thống Nhất sẽ có cuộc họp nội bộ để thông báo về những thay đổi ở vị trí lãnh đạo.

Dự kiến, ông Khôi sẽ dự khán trận “chung kết ngược” giữa CLB Sài Gòn gặp SLNA tại vòng 12 V.League 2018, diễn ra vào 19h ngày 9/6 tới.

Nguyên phó tổng thư ký VFF ngồi ghế chủ tịch CLB Sài Gòn
Câu lạc bộ Sài Gòn có chủ tịch mới. 

Ông Trần Tiến Đại được ban lãnh đạo CLB Sài Gòn bổ nhiệm vào chiếc ghế chủ tịch, thay thế cho người tiền nhiệm ông Nguyễn Giang Đông xin nghỉ sau khi mùa bóng 2017 khép lại.

Trong nửa năm trên cương vị lãnh đạo của đội bóng áo hồng, ông Tiến Đại, người có biệt danh “siêu cò”, đã thực hiện cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện. Cụ thể, ông Đại đưa cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em ngồi vào vị trí thuyền trưởng đội bóng bên cạnh các “phụ tá” Nguyễn Tuấn Phong (cựu HLV đội trẻ CLB Bình Dương) và Nguyễn Thành Công (cựu HLV đội trẻ SLNA).

Tuy nhiên ở mặt nhân sự, tầm ảnh hưởng của ông Đại để lại không nhiều. Lần lượt các trụ cột Đình Trọng, Văn Đại và Văn Thuận nói lời chia tay đội bóng để cập bến CLB Hà Nội và CLB TP.HCM. Bên cạnh đó, hai công thần Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Quốc Long vẫn chưa thể hiện được nhiều vì đối mặt với chấn thương và án phạt.

Điều này dẫn đến kết quả không tốt của CLB Sài Gòn tại V.League 2018. Sau 11 trận đấu, thầy trò Phan Văn Tài Em chỉ đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Họ hơn đội bóng cuối bảng Nam Định đúng 1 điểm, xếp sau SLNA đối thủ ở vòng 12 với khoảng cách cũng 1 điểm kém hơn.

Nguyên phó tổng thư ký VFF ngồi ghế chủ tịch CLB Sài Gòn - 1
Bảng xếp hạng cập nhật V.League 2018.

Theo Bình An (Tri Thức Trực Tuyến)