Thể thao >> Thể thao trong nước

Người trong cuộc nói gì sau sự cố náo loạn trên sân Thiên Trường?

Đại diện ban điều hành V.League 2018, chủ tịch cùng ban huấn luyện CLB Nam Định và tổ trọng tài điều hành trận đấu đã lên tiếng sau sự cố xảy ra trên sân Thiên Trường tối 6/7.

“Là người đứng đầu đội bóng, đồng thời là thành viên BTC sân Thiên Trường, tôi rất buồn với những hành vi không đẹp đến từ khán giả. Một sự cố ngoài mong muốn với những người làm công tác tổ chức”, Chủ tịch CLB Nam Định Nguyễn Tân Anh mở đầu cuộc trò chuyện với Zing.vn.

Giải thích về sự cố xảy ra trên sân Thiên Trường sau trận đấu giữa CLB Nam Định và SLNA tại vòng 18 V.League 2018, người đứng đầu đội bóng thành Nam lý giải vì bức xúc với những quyết định của tổ trọng tài, các CĐV đã không kiềm chế bản thân, dẫn đến những ứng xử không hay.

Người trong cuộc nói gì sau sự cố náo loạn trên sân Thiên Trường?
Chủ tịch CLB Nam Định thất vọng vì những hành vi quá khích đến từ khán giả. Ảnh: Minh Hoàng.

Chủ tịch CLB Nam Định cho rằng trọng tài bỏ sót nhiều tình huống, làm trận đấu vỡ vụn, dẫn đến gây tranh cãi. Ông Tân Anh lấy ví dụ ở 5 phút bù giờ hiệp 2, nếu trọng tài khôn khéo và có kinh nghiệm, “vua áo đen” sẽ rút thẻ phạt dành cho cầu thủ SLNA với hành vi câu giờ. Điều này sẽ giúp trận đấu đi đến an toàn.

“Ở những phút nhạy cảm như thế sẽ gây ra bức xúc cho người xem. Tôi không bao biện cho sự quá khích của khán giả và cũng không thể làm thay đổi được kết quả trận đấu, nhưng phải nói ra để mọi người được hiểu, bởi cái gì cũng có hai mặt một vấn đề”, ông Tân Anh phân trần.

Chủ nhà Nam Định nhận thất bại 2-3 trước SLNA tại vòng 18 V.League 2018. Trận thua này khiến đội bóng thành Nam vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Còn đội bóng xứ Nghệ đã có trận thắng thứ 6 liên tiếp để leo lên hạng tư khi có 26 điểm.

Sau khi tiếng còi kết thúc đến từ trọng tài chính Trần Đình Thịnh vang lên, HLV Nguyễn Văn Sỹ và các cầu thủ Nam Định lao đến phản ứng với “vua áo đen”. Chiến lược gia 46 tuổi cho rằng ông Thịnh không thổi đủ 5 phút bù giờ ở hiệp thi đấu thứ hai, bởi quãng thời gian ấy, các cầu thủ xứ Nghệ nằm sân khá nhiều.

Người trong cuộc nói gì sau sự cố náo loạn trên sân Thiên Trường? - 1
Trọng tài Trần Đình Thịnh bị một cổ động viên quá khích "rượt đuổi". Ảnh: Minh Hoàng.

“Tôi vào sân không làm gì trọng tài cả. Tôi muốn nói cho trọng tài biết rằng họ bắt kém và làm thay đổi trận đấu không có lợi cho đội bóng chúng tôi. Chuyên môn trận đấu không có gì đáng nói như những trận trước, nhưng vì trọng tài đã mắc nhiều lỗi nhận định”, ông Sỹ giải thích.

Cao trào dâng lên khi một khán giả trên khán đài B “vượt rào” và nhảy xuống sân rượt đuổi trọng tài Đình Thịnh. Chưa dừng lại, khoảng 2.000 khán giả thành Nam đã nán lại và bịt kín các lối ra trên sân để “nhốt” tổ trọng tài, đội khách SLNA và các phóng viên tác nghiệp.

Từ hai phía khán đài A và khán đài B sân Thiên Trường, những lời thách thức và vật lạ được các khán giả ném xuống những thành viên đứng dưới sân. Phải mất 30 phút, đội bóng xứ Nghệ được di chuyển đến tầng hầm dưới những tràn pháo tay của CĐV đội nhà.

Nhưng riêng tổ trọng tài vẫn bị chặn lại đến 10 phút sau đó, trước khi cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh làm nhiệm vụ che chắn 4 cái bóng áo xanh tiến vào đường hầm. Đứng ngoài sân, những “hooligan” Nam Định tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm đến tổ trọng tài và bịt kín các con đường quanh sân Thiên Trường.

Người trong cuộc nói gì sau sự cố náo loạn trên sân Thiên Trường? - 2
Các cầu thủ Nam Định cho rằng ông Thịnh không thổi đủ 5 phút bù giờ hiệp thi đấu thứ hai. Ảnh: Minh Hoàng.

Trả lời Zing.vn, một trong bốn trọng tài điều hành trận đấu nói ông và các đồng nghiệp trở về khách sạn sau hơn 2 tiếng bị “giam” tại sân. “Chúng tôi về khách sạn là hơn 22h. Tất cả đã an toàn và đang trên đường về nhà. Chúng tôi cũng nhận được những lời thông cảm từ phía BTC sân”, vị trọng tài này nói.

Chắc chắn sẽ có án phạt nặng dành cho BTC sân Thiên Trường từ VPF sau khi vòng 18 V.League khép lại. Về phía ban điều hành giải đấu, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng nguyên nhân ban đầu từ nhóm người không giữ được sự bình tĩnh, dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra.

“Chất lượng trận đấu không có gì đáng nói, các tình huống va chạm trên sân hoàn toàn bình thường. Phải thông cảm cho đội Nam Định bởi họ mới quay trở lại V.League nên chưa có nhiều kinh nghiệm về công tác an ninh. VPF sẽ có cuộc họp vào ngày thứ 2, sau khi tổng hợp từ báo cáo, băng ghi hình để gửi ban kỷ luật”, ông Tú nói.

“Nếu có án phạt nặng dành cho BTC sân thì đó sẽ là một thiệt thòi và ảnh hưởng lớn đến đội bóng. Đội Nam Định đang gặp khó khăn về mặt điểm số và cần nguồn động viên to lớn đến từ người hâm mộ để hoàn thành mục tiêu trụ hạng”, Chủ tịch CLB Nam Định Nguyễn Tân Anh kết luận. 

Người trong cuộc nói gì sau sự cố náo loạn trên sân Thiên Trường? - 3
Giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn và tổ trọng tài phải mất nhiều thời gian mới có thể rời khỏi sân Thiên Trường. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo Bình An (Tri Thức Trực Tuyến)