Thể thao

"Người không phổi" Frank Lampard giải nghệ

Huyền thoại Frank Lampard công bố quyết định treo giày ở tuổi 38, bỏ lại sau lưng 20 năm chơi bóng đỉnh cao với rất nhiều vinh quang lẫy lừng.

Huyền thoại Frank Lampard công bố quyết định treo giày ở tuổi 38, bỏ lại sau lưng 20 năm chơi bóng đỉnh cao với rất nhiều vinh quang lẫy lừng.

Mở đầu bài đăng, Lampard viết: “Sau 21 năm tuyệt vời, đây là thời điểm thích hợp để kết thúc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi nhận được vài lời đề nghị để tiếp tục thi đấu ở trong nước và nước ngoài, tuy nhiên ở tuổi 38 tôi cảm thấy đây là lúc để bắt đầu một chương mới của cuộc đời".

Anh gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người và sau cùng là bày tỏ lòng biết ơn với các đội bóng. Lampard viết: “Tôi muốn dành những lời chân ái gửi tới các CLB. Thứ nhất, West Ham đã cho tôi cơ hội đầu đời vào năm 1996 khi tôi còn rất trẻ. Gần đây là Manchester City và New York City FC, nơi tôi dành những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp ở đó. Tôi luôn đánh giá cao sự giúp đỡ và cổ vũ từ City Football Group và các CĐV”.

13 năm gắn bó với Chelsea cùng vô vàn cống hiến và thành tích biến Lampard thành huyền thoại của đội bóng. Anh dành cho The Blues những lời trân trọng đặc biệt: "Và tất nhiên, phần tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất trong trái tim tôi thuộc về Chelsea – đội bóng đã mang đến những kỷ niệm không thể phai mờ. Tôi sẽ không bao giờ quên những thành công mà tôi cùng đồng đội đã đoạt được với nhau. Thật khó để gửi tới từng người đã giúp đỡ và ủng hộ tôi trong suốt chặng đường 13 năm tại Stamford Bridge".

Kết thúc bài viết, Lampard hé mở tương lai sau khi treo giày: "Tôi rất biết ơn Liên đoàn bóng đá Anh về cơ hội học tập bằng huấn luyện viên cũng như theo đuổi cơ hội ngoài sân cỏ".

‘Nguoi khong phoi’ Frank Lampard giai nghe hinh anh 1
Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Frank Lampard là chức vô địch Champions League kỳ diệu năm 2012. Ảnh: Zimbio.

Frank Lampard sinh ngày 20/6/1978 tại thủ đô London, Anh. Cựu cầu thủ 38 tuổi sở hữu năng suất ghi bàn cao nhất lịch sử Premier League. Anh được mệnh danh là “người không phổi” với sức khỏe và sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Lampard đang nắm giữ một số kỷ lục, thành tích đáng nể như cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Chelsea với 211 bàn thắng; 164 trận liên tiếp ra sân trong đội hình xuất phát ở Ngoại hạng Anh; tiền vệ ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea; tiền vệ thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi được hơn 100 bàn.

Cùng với Chelsea, Frank Lampard đã có 3 cúp vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League, 4 FA Cup, 2 cúp Liên đoàn và 2 Siêu cúp Anh. Về giải thưởng cá nhân, trong năm 2005, Lampard từng giành Quả bóng bạc châu Âu và về nhì trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA.

Người hâm mộ Chelsea cũng mới chia tay hậu vệ Branislav Ivanovic sau 9 năm cầu thủ này gắn bó với Stamford Bridge. Anh sang nước Nga, đầu quân cho Zenit theo dạng chuyển nhượng tự do.

Đồng đội một thời của Lampard ở tuyển Anh, tiền vệ Steven Gerrard, vừa công bố quyết định treo giày hồi tháng 11 năm ngoái. Anh đã trở về CLB Liverpool và mới đây có buổi làm việc đầu tiên trên cương vị HLV đội trẻ của Lữ đoàn đỏ. G8 cũng kiêm nhiệm vai trò bình luận viên bóng đá.

Theo Anh Dũng (Zing.vn)