Thể thao >> Thể thao quốc tế

Người Brazil tố FIFA ăn cắp ý tưởng, đòi bồi thường 100 triệu USD

Phát kiến dùng bình xịt để xác định vị trí đặt hàng rào trong bóng đá đang có nguy cơ phải ngừng hoạt động, bởi LĐBĐ thế giới FIFA bị vướng vào một vụ kiện vi phạm bản quyền.

Người Brazil tố FIFA ăn cắp ý tưởng, đòi bồi thường 100 triệu USD

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ The New York Times, nhà phát minh người Brazil có tên Heine Allemagne quả quyết FIFA đã ăn cắp ý tưởng của ông. Tuần vừa rồi, một tòa án ở Rio de Janeiro phát hiện ra sáng chế của Allemagne đã được sử dụng ở 44 nước và đề nghị FIFA ngừng ngay việc đưa bình xịt bọt tự tan vào các trận đấu khi các bên vẫn đang xảy ra tranh chấp.

Nếu bị buộc tội, FIFA sẽ phải nộp phạt 15.000 USD cho mỗi trận đấu sử dụng bình xịt. Được biết, FIFA dùng phát minh được cho là của Allemagne lần đầu tiên ở World Cup 2014. Tại giải đấu diễn ra trên đất Brazil này đã có 300 bình xịt được cung cấp mà Allemagne chẳng thu về một đồng lợi nhuận nào.

Thực ra, cựu tổng thư kỳ FIFA Jérôme Walcke cũng hiểu được những đóng góp to lớn của Allemagne nên đã viết một lá thư cảm ơn gửi đến ông cùng người cộng sự Pablo Silva. Walcke khẳng định phát kiến của Allemagne đã giúp ích rất nhiều cho thể thao.

Tuy vậy, Allemagne phát biểu trên The New York Times rằng ông vẫn muốn được đối xử công bằng hơn. Với việc đã mất tới 15 năm tìm tòi nghiên cứu mới phát minh ra bình xịt cho phép bọt biến mất chỉ sau ít giây tiếp xúc với không khí,  Allemagne đang hy vọng sẽ kiếm được 100 triệu euro từ vụ kiện FIFA.

Theo Trọng Khang (Bongdaplus.vn)