Thể thao

Ngoại hạng Anh sửa luật đón Barca-Messi, xây dải ngân hà 24 đội

Xứ Catalunya đòi độc lập đưa Barcelona vào một tình thế khó xử. Nhưng ngay cả khi rời La Liga, Barca cũng chẳng cần lo lắng khi mà người Anh có cả một kế hoạch lớn chờ đợi Messi và các đồng đội.

Xứ Catalunya đòi độc lập đưa Barcelona vào một tình thế khó xử. Nhưng ngay cả khi rời La Liga, Barca cũng chẳng cần lo lắng khi mà người Anh có cả một kế hoạch lớn chờ đợi Messi và các đồng đội.

Ngoại hạng Anh sửa luật đón Barca-Messi, xây dải ngân hà 24 đội - 1

Messi và Barca sẽ đối đầu MU của Pogba tại Ngoại hạng Anh?

Dựa trên vị trí địa lý, nước Pháp nơi có giải Ligue 1 là một lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, Barca khi đó sẽ bị ảnh hưởng đáng kể về tầm vóc CLB. Giải đấu của nước Pháp rõ ràng kém chất lượng hơn so với La Liga. Thêm nữa, chưa chắc người Pháp đã đồng ý để thầy trò Ernesto Valverde đổ bộ xuống và trở thành người thống trị giải đấu.

Nhưng đến nước Anh lại là một kế hoạch đầy thú vị. Với danh tiếng của giải Ngoại hạng Anh, việc có thêm Barcelona sẽ làm gia tăng tính quyết liệt cũng như mức độ hấp dẫn của giải đấu. Và dĩ nhiên song hành với đó là những gói tiền bản quyền truyền hình sẽ tăng lên phi mã. Người Anh có lẽ cũng chẳng khước từ món quà ấy, nhất là khi dòng tiền đổ về túi họ càng tăng lên.

Thậm chí, theo nguồn tin của The Times, BTC Premier League còn lên sẵn một kế hoạch lớn lao nếu Barcelona đổ bộ xuống xứ sương mù. Giám đốc điều hành Richard Scudamore bỏ ngỏ khả năng giải Ngoại hạng Anh sẽ tăng lên thành 24 đội, trong đó “kết nạp” thêm 3 thành viên là Barcelona, Celtic và Ranger. Ngoài Barca, hai đại diện của bóng đá Scotland lâu nay cũng muốn gia nhập giải đấu nước Anh. Tuy nhiên, sự cứng nhắc của người Anh đã khiến cả Celtic lẫn Ranger đều lỡ cơ hội đến với giải Ngoại hạng Anh.

Việc Premier League gia tăng số đội lên 24 sẽ đồng thời mở rộng ra nhiều vòng đấu. Xu thế của bóng đá thế giới là mở rộng quy mô, bao gồm các giải đấu lớn nhất như World Cup, EURO đến Copa America. Với giải Ngoại hạng Anh, lượng khán giả trung thành rất lớn cho phép giới quan chức tính đến phương án mở rộng quy mô nhằm gia tăng giá trị thương mại, tận thu tiền bản quyền truyền hình.

Không chỉ Giám đốc điều hành Richard Scudamore mà ngay cả HLV Arsene Wenger - một người có tầm ảnh hưởng lớn tại giải Ngoại hạng Anh, cũng vừa đề cập đến ý tưởng tăng số đội lên 24 đội cũng như chào đón Barcelona đến với xứ sương mù.

Ngoại hạng Anh sửa luật đón Barca-Messi, xây dải ngân hà 24 đội - 2

Barcelona có thể vô địch Ngoại hạng Anh, thay vì La Liga

Tờ Marca dẫn lời “Giáo sư”: “Tôi sẽ cố gắng học tiếng Catalunya. Nếu Barcelona muốn gia nhập Premier League, danh hiệu sẽ khó khăn hơn cho tất cả các đội. Nhưng điều đó thật thú vị. Tôi muốn thấy những Messi, Suarez thi đấu ở Ngoại hạng Anh, muốn đối đầu với các cầu thủ của tôi. Khi đó, có thể giải đấu sẽ tăng lên 24 đội và chúng tôi ưu tiên Celtic, Ranger rồi sau đó đến Barcelona”.

Nếu kịch bản này xảy ra, Ngoại hạng Anh sẽ trở thành một giải đấu có sức hút cực lớn. Barca có thể cùng với những MU, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham tạo nên nhóm 7 đội bóng thống trị, tương ứng với nhóm “7 chị em” của Serie A thời kỳ hoàng kim khoảng 2 thập kỷ trước.

Hiện tại Ngoại hạng Anh chỉ mới tồn tại khái niệm Big Six, trước đây là Big Four. Có Barcelona, cùng với đó là Celtic và Ranger, Ngoại hạng Anh trở thành một dải ngân hà thu nhỏ, mức độ hấp dẫn được đánh giá chẳng kém Champions League là bao.

Theo Tiến Long (Khampha.vn)