Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh 'chia' tiền thưởng: MU vẫn 'vô đối', Man City 'khóc ròng'

Man City vô địch với số điểm cao lịch sử giải đấu nhưng vẫn ngậm ngùi đứng sau đại kình địch cùng thành phố vào lúc “chia tiền”.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/18 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Man City của Pep Guardiola. Ông thầy người Tây Ban Nha cùng các học trò “cán đích” sớm tới 4 vòng đấu và xô đổ hàng loạt của giải đấu như vô địch với số điểm cao nhất, ghi nhiều bàn nhất, có chuỗi thắng dài nhất… Nhiều người trong giới mộ điệu đã dùng từ “vô đối” để ám chỉ Man City ở mùa giải này.

Ngoại hạng Anh 'chia' tiền thưởng: MU vẫn 'vô đối', Man City 'khóc ròng'
Nghịch lý Ngoại hạng Anh: Man City vô địch vẫn nhận ít tiền hơn kẻ thua cuộc, MU

Mặc dù vậy, “The Citizen” vẫn phải chịu “ấm ức” khi BTC Ngoại hạng Anh vừa công bố tiền thưởng mùa giải. Theo đó, Man City dù vô địch vẫn nhận tiền thưởng kém hơn so với đại kình địch cùng thành phố, MU. Đoàn quân của Pep Guardiola nhận được 149.438.654 bảng trong khi “Quỷ đỏ” được nhận tới 149.767.145 bảng.

Không giống như giải La Liga, tiền bản quyền truyền hình tại Ngoại hạng Anh được chia đều cho 20 đội nên sự chênh lệch tới từ việc MU được lên sóng nhiều hơn so với Man City. Các trận đấu của thầy trò Mourinho được lên sóng 28 lần trong mùa giải này, nhiều hơn 2 trận so với đối thủ cùng phố nên nhận thêm được 2.259.758 bảng.

Trong khi đó, Man City chỉ hơn “Quỷ đỏ” đúng 1.931.268 bảng, tiền thưởng chênh lệch giữa đội vô địch và đội xếp thứ hai. Bởi vậy, MU vẫn là đội giành được nhiều tiền thưởng nhất từ Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/18.

Ngoại hạng Anh 'chia' tiền thưởng: MU vẫn 'vô đối', Man City 'khóc ròng' - 1
Danh sách chi tiết số tiền thưởng Ngoại hạng Anh 2017/18 chia cho 20 đội tham dự

Đây có thể nói là một sự nghịch lý bởi Man City đã chơi rất tuyệt hay trong mùa giải này trong khi đó MU có nhiều trận đấu thi đấu quá thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, lượng cổ động viên của “Quỷ đỏ” vẫn lớn hơn đội bóng cùng thành phố rất nhiều nên Ngoại hạng Anh có lẽ vẫn chưa có thay đổi nhiều trong lịch chiếu trên truyền hình ở mùa giải tới.

Một số con số đáng chú ý trong danh sách chia tiền thưởng của Ngoại hạng Anh 2017/18:

- Tổng số tiền thưởng: 2.419.583.748 bảng

- Đội nhận tiền thưởng nhiều nhất: MU (149.438.654 bảng)

- Đội được lên sóng truyền hình nhiều nhất: MU, Liverpool, Arsenal (28 trận)

- Đội được lên sóng truyền hình ít nhất: Burnley (7 trận)

- Tiền thưởng theo thứ hạng được tính từ đội thấp nhất là West Brom (1.931.268 bảng) tới đội cao nhất là Man City (1.931.268 x 20 lần = 38.625.360 bảng).

- Tiền thưởng lên sóng truyền hình thấp nhất là 12.312.666 bảng (từ 10 trận trở xuống), thêm một trận được thêm 1.129.879 bảng.

- Tiền thưởng từ bản quyền truyền hình được chia đều cho 20 đội (92.735.224 bảng).

Theo Ngọc Lâm (Khampha.vn)